- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Điều tra của Sputnik: Ukraina bán vũ khí NATO sang Trung Đông

© Sputnik / Alexey Maishev / Chuyển đến kho ảnhQuân nhân Nga ở khu vực phía nam của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina
Quân nhân Nga ở khu vực phía nam của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.08.2022
Đăng ký
Với việc Nga bắt đầu chiến dịch quân sự trên lãnh thổ Ukraina, liên minh NATO bắt đầu cung cấp vũ khí quy mô lớn chưa từng có cho quân đội Ukraina. Họ dự kiến sẽ đối phó với Nga theo cách này: nhưng không tính đến việc vũ khí NATO có thể xuất hiện trên thị trường chợ đen trong bản thân các nước NATO và trên toàn thế giới.
Sputnik Arabic tiến hành cuộc điều tra riêng nhằm tìm kiếm thông tin về việc Ukraina bán vũ khí từ NATO cho các nước Ả Rập.

Bắt đầu điều tra

Khi tìm kiếm trên Darknet (web đen), chúng tôi tìm thấy một trang rao bán vũ khí, nơi họ đăng quảng cáo "Vũ khí Ukraina", được viết bằng tiếng Nga. Tại đây có bán súng trường M4 - theo thống kê của trang này, hơn 32 giao dịch đã được thực hiện thông qua quảng cáo này. Giá - từ $ 2400. Vị trí địa lý - Kiev.
Chúng tôi lưu ý giá chính thức của súng trường tấn công M4, theo ước tính của Lầu Năm Góc, thay đổi tùy thuộc vào cấu hình: từ 600 đô la đến 1200 đô la.
© SputnikĐiều tra của Sputnik: Ukraina bán vũ khí NATO sang Trung Đông
Điều tra của Sputnik: Ukraina bán vũ khí NATO sang Trung Đông - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.08.2022
Điều tra của Sputnik: Ukraina bán vũ khí NATO sang Trung Đông
Thông báo này cũng bao gồm các đánh giá về việc mua bán vũ khí thành công: theo thuật toán của trang web “đen”, chỉ những người dùng đã hoàn thành giao dịch mới có thể thực hiện. Nói cách khác, không có việc mua bán, sẽ không có đánh giá.
Các phóng viên Sputnik quyết định viết thư cho người bán và đóng vai khách hàng: một người Houthi Yemen với biệt danh 3ladin_houthi muốn mua vũ khí này.
Thông qua biểu mẫu liên hệ trên trang web «dark», người bán yêu cầu chúng tôi liên hệ qua ứng dụng Wickr. Hơn nữa, tất cả các trao đổi chỉ diễn ra ở đây. Để không khơi dậy sự nghi ngờ của những người bán hàng Ukraina, chúng tôi đã viết các câu hỏi bằng tiếng Ả Rập và dịch chúng sang tiếng Anh thông qua phiên dịch trực tuyến: có vẻ như chân thực hơn.

"M4 có giao hàng đến Yemen"

Trước hết, chúng tôi đã trực tiếp hỏi người bán liệu họ có thể giao một lô vũ khí cho Yemen hay không - và nhận được câu trả lời khẳng định. Và giao hàng dự kiến ​​bằng đường biển.
© SputnikĐiều tra của Sputnik: Ukraina bán vũ khí NATO sang Trung Đông
Điều tra của Sputnik: Ukraina bán vũ khí NATO sang Trung Đông - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.08.2022
Điều tra của Sputnik: Ukraina bán vũ khí NATO sang Trung Đông
Sau đó, người bán đặt câu hỏi: "Chính xác bạn cần gì, và số lượng bao nhiêu?". Chúng tôi cho rằng họ sẵn sàng bán không chỉ những khẩu súng trường trong thông báo mà còn cả những thứ khác.
Sau đó, chúng tôi quyết định tìm ra phương thức chính xác để gửi và vận chuyển vũ khí. Và đồng thời cũng nói rõ quan tâm đến bất kỳ loại vũ khí nào mà họ có thể bán cho chúng tôi.
Để thuyết phục thêm người bán, chúng tôi đã thêm những điều sau:

"Chúng tôi, những người Houthi, cũng đang chiến đấu chống lại những kẻ chiếm đóng ở đất nước - giống như các bạn".

Vũ khí và phương thức giao hàng

Hóa ra từ câu trả lời, phía Ukraina thực sự sẵn sàng bán không chỉ súng trường do Mỹ sản xuất, mà còn cả lựu đạn. Súng trường sẽ được cung cấp với các loại đạn cần thiết. Phương thức vận chuyển cũng được mô tả chi tiết:

“Chúng tôi sẽ giao vũ khí trong các thùng dầu máy. Mỗi thùng sẽ chứa 10 súng trường M4, 2000 viên đạn, 200 quả lựu đạn. Vận chuyển bằng đường biển sẽ mất 10 ngày. Tại cảng, bạn sẽ chỉ nhận được những thùng dầu máy mà không làm dấy lên bất kỳ nghi ngờ nào".

Để biết họ sẵn sàng bán bao nhiêu và có thể có những loại nào, chúng tôi quyết định yêu cầu 100 thùng - đó là số thùng mà các đại lý vũ khí Ukraina đo lường khối lượng giao hàng.
Nhưng chúng tôi được thông báo sẽ không có nhiều thùng như vậy: chỉ có thể có 20 thùng. Mô tả khối lượng giao hàng và giá cả, người bán tiếp tục:
“Tổng cộng 20 thùng sẽ chứa khoảng 200 khẩu súng trường cùng với cơ số đạn và 400 quả lựu đạn. Tất cả những thứ này sẽ tiêu tốn khoảng 400 000 đô la”.

Chương trình giảm giá

Chà, phải đồng ý với số lượng được nêu ra. Sau đó, chúng tôi yêu cầu các điều khoản chi tiết của thỏa thuận và việc vận chuyển các thùng hàng lậu sau đó đến cảng Hodeidah, cảng duy nhất do người Houthi ở Yemen kiểm soát.
Người bán trả lời sẽ không có vấn đề gì khi giao hàng đến cảng này.
© SputnikĐiều tra của Sputnik: Ukraina bán vũ khí NATO sang Trung Đông
Điều tra của Sputnik: Ukraina bán vũ khí NATO sang Trung Đông - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.08.2022
Điều tra của Sputnik: Ukraina bán vũ khí NATO sang Trung Đông
Sau đó, các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận đã được đưa ra:
“Thỏa thuận sẽ trông như thế này: chúng tôi mời một quản trị viên tham gia cuộc trò chuyện và với sự hiện diện của anh ấy, chúng ta sẽ thảo luận về các chi tiết.
1.
Khi đồng ý, cả hai chúng tôi viết trong cuộc trò chuyện rằng các điều khoản của thỏa thuận phù hợp. Bạn gửi 400 000 đô la tiền điện tử thông qua hệ thống Monero XMR vào tài khoản của mình.
2.
Sau đó tôi gửi hàng.
3.
Bạn nhận hàng, kiểm tra. Nếu mọi thứ phù hợp, sau đó bạn viết trong cuộc trò chuyện chung (về giao dịch) rằng người bán đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ của mình, hãy chuyển tiền cho người bán.
4.
Tiếp theo, quản trị viên gửi cho tôi khoản tiền, giữ lại 2% số tiền giao dịch.
Đó là tất cả!"
Người bán nói nhiều hơn chúng tôi mong đợi. Hóa ra đó là một trợ lý xuất hiện trong trường hợp này, người liên kết với nền tảng Darknet và đóng vai trò là người bảo đảm cho việc thực hiện giao dịch. Anh ta nhận được 2% mỗi giao dịch: trong trường hợp của chúng tôi, anh ta sẽ nhận được 8 000 đô la.

Chi tiết về hậu cần buôn lậu

Chúng tôi muốn tìm hiểu càng nhiều thông tin càng tốt về việc giao hàng: vì cảng Hodeidah của Yemen khá xa Ukraina và họ hứa sẽ giao hàng trong 10 ngày, nên người bán chuẩn bị sẵn một số kế hoạch.
© SputnikĐiều tra của Sputnik: Ukraina bán vũ khí NATO sang Trung Đông
Điều tra của Sputnik: Ukraina bán vũ khí NATO sang Trung Đông - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.08.2022
Điều tra của Sputnik: Ukraina bán vũ khí NATO sang Trung Đông
Một kế hoạch như vậy thực sự đã sẵn sàng cho những người bán hàng ở Ukraina. Và họ mô tả chi tiết về nó:
1.
Chúng tôi sẽ chuẩn bị hàng hóa, chất vào thùng, chất lên tàu với sự giúp đỡ của các đồng nghiệp ở Ba Lan.
2.
Con tàu sẽ đi theo lộ trình được chỉ ra trên bản đồ. Con tàu vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo - thường không có ai kiểm tra. Đúng vậy, và 20 thùng dầu sẽ không khơi dậy sự nghi ngờ ở bất kỳ ai. Đó là lý do tại sao chúng tôi không thể gửi 100 thùng: "có thể sẽ có sự nghi vấn.
Sau đó, người bán gửi một bản đồ — thú vị là được in bằng tiếng Nga — với một tuyến đường vẽ tay. Nó chỉ ra vũ khí sẽ được chất lên một con tàu ở ngoài khơi Bồ Đào Nha. Và kể từ khi phía Ukraina đề cập đến một số "đồng nghiệp ở Ba Lan", có nghi ngờ mafia vũ khí châu Âu có liên quan đến câu chuyện này.
© SputnikĐiều tra của Sputnik: Ukraina bán vũ khí NATO sang Trung Đông
Điều tra của Sputnik: Ukraina bán vũ khí NATO sang Trung Đông - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.08.2022
Điều tra của Sputnik: Ukraina bán vũ khí NATO sang Trung Đông
Nhưng làm thế nào các vũ khí sẽ được đưa từ Ba Lan đến Bồ Đào Nha - chúng tôi không biết.
Tuy nhiên, những người thực sự mua vũ khí NATO nhập lậu có thể biết điều này. Người bán đã chỉ định:
"Bạn sẽ được gửi một số theo dõi để theo dõi lộ trình giao hàng".
© SputnikĐiều tra của Sputnik: Ukraina bán vũ khí NATO sang Trung Đông
Điều tra của Sputnik: Ukraina bán vũ khí NATO sang Trung Đông - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.08.2022
Điều tra của Sputnik: Ukraina bán vũ khí NATO sang Trung Đông
Theo những kẻ buôn lậu Ukraina, công cụ theo dõi trực tuyến cung cấp thông tin phong phú về hậu cần: hàng hóa đi trên tàu nào, rời bến nào khi đến cảng đích. Tất cả thông tin này sẽ hiển thị cho người mua ngay sau khi chuyển khoản đặt cọc.
Sau khi đã nói đầy đủ chi tiết, người bán vẫn quyết định nói anh ta chỉ giải thích "trong các điều khoản chung":

"Trong trường hợp có chuyện gì, tôi không biết bạn là ai và bạn không có bất kỳ khoản đặt cọc nào. Có thể bạn là một đặc vụ Interpol. Tôi đã mô tả các khái niệm chung về cách thức hoạt động".

Vào cuối cuộc đàm phán của chúng tôi, người bán Ukraina để lại cho chúng tôi, những người Houthi, một thông điệp rất ấm áp:
"Không vấn đề gì. Chúng tôi đứng về phía bạn. Các bạn cần phải chiến đấu".
Hóa ra phía Ukraina với một sự đoàn kết nhất định liên quan đến cuộc đấu tranh của người Houthi với liên quân Ả Rập do Ả Rập Saudi dẫn đầu: chính những người Houthi ở Yemen coi đó là những kẻ chiếm đóng lãnh thổ của mình.
© SputnikĐiều tra của Sputnik: Ukraina bán vũ khí NATO sang Trung Đông
Điều tra của Sputnik: Ukraina bán vũ khí NATO sang Trung Đông - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.08.2022
Điều tra của Sputnik: Ukraina bán vũ khí NATO sang Trung Đông
Để kết thúc cuộc đối thoại, chúng tôi viết đang xác minh lại tài khoản của mình (điều này cần thiết để gửi bằng tiền điện tử) và chúng tôi sẽ quay lại giao dịch.
Đúng vậy, các nền tảng Darknet yêu cầu xác minh tài khoản nội bộ của người dùng: theo cách này, họ cố gắng hạn chế hoạt động của các dịch vụ an ninh đặc biệt hoặc các cơ quan thực thi pháp luật săn lùng buôn lậu vũ khí ở đây.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала