Trung Quốc cáo buộc Mỹ vi phạm NPT

© AP Photo / Jockel FinckMáy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ
Máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.08.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hoa Kỳ đang vi phạm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) khi chuyển giao nó cho các nước thứ ba, đại diện của Trung Quốc tại hội nghị tổng kết NPT cho biết.
Theo đại diện của CHND Trung Hoa, trong khuôn khổ NPT "các cường quốc hạt nhân đã cam kết không chuyển giao, còn các nước khác không tiếp nhận" các loại vũ khí như vậy.
“Việc Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân và cho phép sử dụng chúng từ máy bay chiến đấu trong các tình huống khẩn cấp - đó chính là hành động chuyển giao vi phạm NPT”, - ông nói.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.08.2022
Biden kêu gọi Trung Quốc tham gia đàm phán về vũ khí hạt nhân
Nhà ngoại giao nhấn mạnh rằng sự xuất hiện của vũ khí hạt nhân ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ phá hoại nghiêm trọng sự ổn định của khu vực và gây ra nguy cơ leo thang đối đầu hạt nhân, cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích chiến lược của Trung Quốc.
Trước đó, một đại diện của NATO tại hội nghị nói rằng liên minh sẽ không từ bỏ quy chế hạt nhân và hoạt động chuyển giao vũ khí giữa các bên tham gia, vốn được cho là không vi phạm NPT.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала