Biden ký Dự luật hỗ trợ chất bán dẫn của Hoa Kỳ

© AP Photo / Susan WalshTổng thống Hoa Kỳ Joe Biden
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.08.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Hôm thứ Ba, tại một sự kiện ở Nhà Trắng, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã ký dự luật về khoản cứu trợ trị giá 52,7 tỷ đô la cho các nhà sản xuất chất bán dẫn của Hoa Kỳ để củng cố vị thế của họ trong cuộc cạnh tranh với Trung Quốc.

Hồ sơ của Nhà Trắng cho biết: "Đạo luật về chip và khoa học sẽ cung cấp 52,7 tỷ USD cho việc nghiên cứu, phát triển, sản xuất và phát triển việc làm trong lĩnh vực bán dẫn của Hoa Kỳ."

Trong bài phát biểu của mình, Biden lưu ý rằng ngày nay Hoa Kỳ sản xuất "0% chip bán dẫn hiện đại" và hoàn toàn phụ thuộc vào nhập khẩu, cần thiết cho cả lĩnh vực quốc phòng và dân sự.
Logo TSMC trên tòa nhà trụ sở chính tại thành phố Tân Trúc, Đài Loan - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.08.2022
Lãnh đạo nhà sản xuất chip TSMC kêu gọi Trung Quốc "nghĩ kỹ" vì mối nguy chiến tranh

Nội dung của Dự luật hỗ trợ chất bán dẫn

Dự luật cung cấp các khoản trợ cấp, giảm thuế và các biện pháp hỗ trợ khác, được đưa ra nhằm giảm sự phụ thuộc của Mỹ vào các nhà cung cấp nước ngoài, cũng như củng cố vị thế của nước Mỹ trong cuộc cạnh tranh với Trung Quốc.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала