Bộ Ngoại giao Trung Quốc vạch trần sự thật về các căn cứ quân sự Mỹ bằng một bức ảnh

© AP Photo / U.S. Army/Hubert Delany IIIQuân đội Mỹ
Quân đội Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.08.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian) đã viết trên Twitter đả kích nỗ lực của Washington cáo buộc Bắc Kinh "bao vây quân sự" Đài Loan.
Nhà ngoại giao Triệu Lập Kiên đăng kèm thông điệp của mình hình ảnh minh họa cho thấy sơ đồ nhiều cơ sở quân sự của Hoa Kỳ ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
“Hoa Kỳ đang gây ồn ào về việc Trung Quốc được cho là bao vây quân sự khi chính họ đang làm điều đó”, - ông Triệu Lập Kiên viết.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian trên Twitter
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian trên Twitter - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.08.2022
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian trên Twitter

Các vụ vạch trần trước

Trước đó, nhà ngoại giao đã công bố dữ liệu về sự hiện diện quân sự của Mỹ trên khắp thế giới: Mỹ có 750 căn cứ tại ít nhất 80 quốc gia, cũng như 173.000 quân nhân đóng tại 159 nước.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc thường bình luận về hành động của Mỹ và các nước phương Tây khác thông qua hình ảnh trên tài khoản Twitter cá nhân. Trước đó, ông Triệu Lập Kiên đã chỉ ra việc Washington hiểu sai ý nghĩa của cụm từ "cộng đồng quốc tế", gọi Mỹ là mối đe dọa thực sự đối với toàn nhân loại, đồng thời đả kích tuyên bố của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg về bản chất phòng thủ của liên minh.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.08.2022
Bộ Ngoại giao Trung Quốc chế nhạo nền dân chủ phương Tây bằng một bức ảnh
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала