Công an Việt Nam sẽ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc

© Ảnh : Phạm Trung Kiên - TTXVNBộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tiếp Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tiếp Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.08.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Theo Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, năm 2022, Bộ Công an sẽ cử cán bộ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc.
Chiều 9/8, trong buổi tiếp tân Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc Pauline Tamesis, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết trong năm nay, Bộ Công an sẽ cử cán bộ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc, đồng thời đảm bảo tỷ lệ về giới theo khuyến nghị của Liên Hợp quốc.
Theo Bộ trưởng, đây là nghĩa vụ quốc tế quan trọng, mang tính thường xuyên, lâu dài của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.
Đội Công binh Việt Nam khám bệnh từ thiện cho người dân tại Abyei - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.07.2022
Chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân Abyei
Bên cạnh đó, Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới (UN Women) cũng đang từng bước tạo ra thêm nhiều hoạt động nâng cao năng lực lãnh đạo nữ, gìn giữ hòa bình, phòng ngừa bạo lực đối với phụ nữ; bước đầu thiết lập quan hệ với Cơ quan phòng, chống khủng bố Liên hợp quốc (UNOCT) trong lĩnh vực an ninh hàng không.
Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị bà Pauline Tamesis tiếp tục tạo điều kiện cho việc hợp tác giữa các cơ quan Liên hợp quốc và Bộ Công an Việt Nam; hỗ trợ trang thiết bị, nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia cho Bộ Công an Việt Nam trong các lĩnh vực như phòng, chống tội phạm ma túy, tham nhũng, mua bán người, rửa tiền và chống khủng bố.
Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc: Điểm sáng của Việt Nam trong đối ngoại quốc phòng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.02.2022
Hoà bình thế giới không thể thiếu đóng góp của Việt Nam
Bộ trưởng cũng mong muốn Liên Hợp quốc tiếp tục ủng hộ Việt Nam ứng cử làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025, ủng hộ Việt Nam trong vai trò Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp quốc.
Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, bà Pauline Tamesis khẳng định sẽ nỗ lực hết sức mình thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Liên hợp quốc và Việt Nam nói chung, và giữa Liên hợp quốc và Bộ Công an Việt Nam nói riêng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала