‘Kỳ lân’ Kredivo bắt tay với công ty vợ chồng con gái nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

© Ảnh : Vietnamnet/VCSCBà Nguyễn Thanh Phượng
Bà Nguyễn Thanh Phượng - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.08.2022
Đăng ký
“Kỳ lân” công nghệ tài chính (fintech) Indonesia Kredivo và VietCredit đã trở thành đối tác cung cấp dịch vụ “mua trước trả sau” (Buy now Pay later) trên sàn thương mại điện tử Sendo.
Đây là thương vụ mà nền tảng tín dụng trực tuyến hàng đầu Indonesia Kredivo bắt tay với công ty TNHH Phoenix Holdings của vợ chồng bà Nguyễn Thanh Phượng (doanh nhân nổi tiếng Việt Nam, con gái nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng) – ông Nguyễn Boàng Bảo (tức Henry Nguyễn, doanh nhân Mỹ gốc Việt.

Kredivo và VietCredit hợp tác “mua trước trả sau” trên sàn Sendo

Ngày 10 tháng 8, “kỳ lân” công nghệ thuộc hàng tỷ đô la của Indonesia, một trong những kỳ lân công nghệ tài chính có giá trị nhất trong khu vực Đông Nam Á - Kredivo, đồng thời cũng là nền tảng tín dụng trực tuyến hàng đầu Indonesia đã quyết định bắt tay vớ VietCredit cung cấp dịch vụ mua trước trả sau.
Theo đó, công ty công nghệ tài chính (fintech) Kredivo sẽ vận hành tại Việt Nam thông qua hợp tác chặt chẽ với VietCredit (Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt) trước mắt là trên sàn thương mại điện tử Sendo.
Như đã biết, Sendo là một trong những sàn thương mại điện tử hàng đầu Việt Nam cùng với Tiki, Lazada, Shopee… với hàng triệu người dùng và nhà bán hàng tham gia kinh doanh trên nền tảng mỗi tháng.
Sự hợp tác giữa 3 bên Kredivo – VietCredit - Sendo hứa hẹn mở ra cơ hội mới cho hàng triệu khách hàng thương mại điện tử tại Việt Nam được tiếp cận tín dụng nhanh chóng và vừa túi tiền dưới định dạng mua trước thanh toán sau.
Báo cáo của Trung ương Đoàn Thanh niên Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.06.2022
Bí thư Nguyễn Minh Triết, con trai ông Nguyễn Tấn Dũng, chỉ rõ hạn chế của hoạt động Đoàn

“Mua trước trả sau”

Với thỏa thuận ba bên này, chỉ đơn giản với hai cú click chuột, khách hàng của Sendo có thể trải nghiệm mua hàng liền mạch thông qua Kredivo và thanh toán sau trong vòng 30 ngày với lãi suất 0%, hoặc trong 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng.
Đáng chú ý, trong quá trình đăng ký, khách hàng có thể thao tác trên ứng dụng di động và được VietCredit cấp một hạn mức tín dụng lên đến 25 triệu đồng gần như theo thời gian thực.
Nói về hình thức mua trước trả sau, ông Hồ Minh Tâm, Tổng Giám đốc VietCredit nhấn mạnh rằng, “Buy now Pay later” đang dần trở thành hình thức mua sắm phổ biến ở Đông Nam Á.
Đối với thị trường Việt Nam, theo ông Hồ Minh Tâm, tỷ lệ sở hữu thẻ tín dụng còn thấp sẽ mở ra nhiều cơ hội cho VietCredit khi tham gia vào thị trường này.
Phó tổng giám đốc cấp cao phụ trách mảng Phát triển Kinh doanh của Kredivo – ông Krishnadas cũng nhận thấy rõ lợi thế cạnh tranh khi Việt Nam là một thị trường tiềm năng đối với dịch vụ mua trước trả sau khi có tỷ lệ dân số sở hữu thẻ tín dụng còn thấp trong khu vực hiện nay.
Dữ liệu mà Kredivo có được cho thấy, hiện chỉ khoảng 5 triệu người Việt đang được ngân hàng cấp thẻ tín dụng.
Do đó, đây là “cơ hội vàng” hướng đến việc phục vụ nhu cầu tài chính tiêu dùng, cấp tín dụng cho những nhóm đối tượng chưa tiếp cận được dịch vụ của ngân hàng để có thể thoải mái mua sắm trước rồi thanh toán sau hoặc chuyển đổi trả góp như phương thức mà người Việt đã biết từ lâu.

“VietCredit cùng Kredivo hợp tác chiến lược với sàn thương mại điện tử Sendo mang đến giải pháp cung cấp tài chính cho khách hàng, giúp họ làm chủ tài chính cá nhân khi mua sắm trực tuyến, góp phần thúc đẩy cho sự phát triển của hệ sinh thái thương mại điện tử trong nước”, - ông Hồ Minh Tâm nhấn mạnh.

Ông Tâm khẳng định, đây là một trong các chiến lược VietCredit triển khai để giải quyết những nhu cầu tài chính cá nhân chưa được đáp ứng, đưa người tiêu dùng Việt đến gần hơn xu hướng tài chính tiên tiến, tối ưu hóa hóa trải nghiệm tài chính số cho khách hàng một cách liền mạch.

“Từ đó nâng cao lợi thế cạnh tranh của VietCredit trên thị trường”, - Tổng Giám đốc VietCredit lưu ý.

Mục tiêu thành nền tảng mua trước trả sau lớn nhất tại Việt Nam

Nói về thỏa thuận hợp tác, ông Krishnadas - Phó Tổng Giám đốc cấp cao phụ trách mảng Phát triển Kinh doanh của Kredivo cho hay, nền tảng này không chỉ hướng đến việc giúp khách hàng giải quyết nhu cầu được tiếp cận tín dụng nhanh chóng và vừa túi tiền, mà còn hỗ trợ nhà bán hàng tăng tổng giá trị giao dịch.
Ông Krishnadas cho biết đây là dấu mốc quan trọng của công ty và Kredivo sẽ tiếp tục kết hợp với nhiều đơn vị bán lẻ, sàn thương mại điện tử lớn khác với mục tiêu trở thành nền tảng mua trước trả sau lớn nhất tại Việt Nam.
Trong khi đó, theo ông Nguyễn Hoàng Long, Giám đốc sàn thương mại điện tử Sendo, đây là phương thức hay giúp khách hàng nhanh chóng sở hữu hàng hóa và có thể thanh toán sau.

“Chúng tôi rất vui mừng khi bắt tay cùng một nhà tiên phong trong khu vực Đông Nam Á về lĩnh vực thanh toán kỹ thuật số như Kredivo, cũng như từ đối tác VietCredit để cùng mang đến cho hàng chục triệu khách hàng và nhà bán hàng Việt Nam thêm một lựa chọn tiện lợi và vừa túi tiền trong phương thức thanh toán”, - ông Nguyễn Hoàng Long nói.

Bắt tay với công ty gia đình vợ chồng bà Nguyễn Thanh Phượng

Như đã biết, Kredivo là kỳ lân công nghệ của Indonesia và top đầu Đông Nam Á.
Được biết, FinAccel, công ty mẹ phát triển nền tảng fintech Kredivo, từng đạt thỏa thuận niêm yết trên sàn chứng khoán theo hình thức SPAC với định giá 2,5 tỷ USD.
Tuy nhiên, FinAccel dừng kế hoạch lên sàn với lý do điều kiện khách quan không thuận lợi hồi đầu năm 2022.
Với thỏa thuận hợp tác ba bên cùng Sendo và VietCredit, Việt Nam là thị trường thứ hai bên ngoài sân nhà Indonesia được Kredivo lựa chọn đầu tư để mở rộng.
Để đặt chân vào thị trường Việt Nam, kỳ lân công nghệ tài chính của Indonesia đã thành lập pháp nhân Công ty Cổ phần Kredivo Việt Nam vào năm ngoái.
Đáng chú ý, thay vì tự đầu tư toàn bộ vốn, Kredivo quyết định liên doanh với Phoenix Holdings của vợ chồng doanh nhân Nguyễn Hoàng Bảo và Nguyễn Thanh Phượng (con gái nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng).
Về tỷ lệ sở hữu trong liên doanh có vốn điều lệ 127 tỷ đồng, FinAccel (công ty mẹ của Kredivo) đang nắm 50% cổ phần, Phoenix Holdings của bà Nguyễn Thanh Phượng và chồng nắm khoảng 22,5% cổ phần. Xác nhận với báo Dân Trí, Tổng giám đốc VietCredit Hồ Minh Tâm nhấn mạnh, Phoenix là nhà đầu tư còn VietCredit là đơn vị cấp tín dụng cho người dùng ứng dụng Kredivo.
Các công việc như giải ngân tín dụng, thu hồi các khoản vay đều do VietCredit thực hiện, phía nền tảng công nghệ của Indonesia sẽ đóng vai trò giải pháp thanh toán như Visa hay Mastercard.
Điểm đáng nói, dù chủ sở hữu của Phoenix Holdings tham gia ban lãnh đạo ngân hàng Bản Việt (VietCapitalBank), Kredivo lại chọn một tổ chức tín dụng khác để hợp tác khi tham gia thị trường Việt Nam là Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt - VietCredit.
Ngoài ra, thực tế, Phoenix Holdings và VietCredit cũng có mối liên hệ với nhau. Tổng giám đốc Phoenix Holdings Nguyễn Lân Trung Anh cũng là thành viên HĐQT của VietCredit.
Trong khi đó, Công ty TNHH Phoenix Holdings là một doanh nghiệp đầu tư đa ngành vào các lĩnh vực tài chính, công nghệ, bán lẻ, tiêu dùng của Việt Nam.
Viet Capital Securities - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.05.2021
Chứng khoán Bản Việt của bà Nguyễn Thanh Phượng tung chiến lược mới
Doanh nghiệp Phoenix Holdings hiện có vốn điều lệ 600 tỷ đồng, thuộc sở hữu của vợ chồng doanh nhân Nguyễn Thanh Phượng - Nguyễn Hoàng Bảo (doanh nhân người Mỹ gốc Việt Henry Nguyễn).
Trước đó, hồi năm 2021, Kredivo đã thành lập liên doanh với Phoenix Holdings để cung cấp thẻ tín dụng kỹ thuật số cho người tiêu dùng Việt Nam. Giám đốc điều hành Valery Crottaz của Kredivo cũng đánh giá, Việt Nam là một lựa chọn hợp lý, do mức độ thâm nhập thẻ tín dụng thấp trong nước và tầng lớp trung lưu đang gia tăng nhanh chóng.
Trong khi đó, lãnh đạo của Phoenix cũng đánh giá Việt Nam đang có một thế hệ vàng hướng lên trên nền tảng di động và kỹ thuật số.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала