Ông Biden ký các nghị định thư phê chuẩn kết nạp Phần Lan và Thụy Điển vào NATO

© AP Photo / Evan VucciTổng thống Hoa Kỳ Joe Biden
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.08.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã ký các nghị định thư phê chuẩn việc kết nạp Phần Lan và Thụy Điển vào NATO.
Lễ ký diễn ra tại Nhà Trắng. Ngoài nguyên thủ quốc gia, Phó Tổng thống Kamala Harris cũng tham gia sự kiện.

"Tôi kêu gọi các đồng minh còn lại hoàn thành thủ tục phê chuẩn của chính họ càng sớm càng tốt <...> Thụy Điển và Phần Lan có thể chế dân chủ mạnh, quân đội mạnh, nền kinh tế mạnh và minh bạch. Họ đáp ứng tất cả các tiêu chí để trở thành thành viên NATO. Chúng tôi chắc chắn về điều đó. Họ sẽ củng cố liên minh, tăng cường an ninh của người Mỹ trong quá trình này”, - nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga D. Medvedev - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.07.2022
Phó Chủ tịch Hội đồng an ninh: Nga sẽ đáp trả việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO
Tuần trước, Thượng viện của Quốc hội Hoa Kỳ thực tế đã nhất trí thông qua nghị quyết liên quan.
Như vậy Hoa Kỳ trở thành quốc gia thứ 23 trong số 30 quốc gia phê chuẩn việc các nước Bắc Âu gia nhập liên minh. Tính đến ngày 9 tháng 8 vẫn còn các nước chưa phê chuẩn nghị định thư về việc này là: Tây Ban Nha, Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Slovakia, Thổ Nhĩ Kỳ, Cộng hòa Séc và Hungary.
Helsinki và Stockholm đã từ bỏ quy chế trung lập ,mà họ đã duy trì nhiều năm và xin gia nhập NATO ngay sau khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt của Nga ở Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала