Tại sao Công an TP.HCM lập lực lượng ‘chiến đấu nhanh’?

© Ảnh : Thành Chung - TTXVNCông an Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu
Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu
 - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.08.2022
Đăng ký
Công an thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu, đây là lực lượng “chiến đấu nhanh” gồm gần 1.300 chiến sĩ giỏi võ, thành thạo các loại vũ khí, có tinh thần và tư duy ứng phó nhanh với những tình huống an ninh bất ngờ.
Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu sẽ do thiếu tướng Trần Đức Tài – Phó Giám đốc Công an TP.HCM đứng đầu, có nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, ngăn chặn biểu tình trái phép, gây rối trật tự công cộng, cứu hộ cứu nạn, bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng.

Thành lập Trung đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu

Công an thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập một lực lượng đặc biệt quan trọng - Trung đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu.
Sáng nay 10 tháng 8, Công an TP.HCM đã tổ chức lễ ra mắt Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an thành phố Hồ Chí Minh.
© Ảnh : Thành Chung - TTXVNCông an Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu
Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.08.2022
Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu
Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo lễ ra mắt lực lượng mới. Được biết, tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Nguyễn Thanh Bảnh, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động Bộ Công an; ông Võ Văn Tân, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM cùng các đồng chí trong Đảng uỷ - Ban giám đốc Công an thành phố.
Theo tướng Lê Hồng Nam, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới, ngày 30/3/2021, Bộ trưởng Bộ Công an có Quyết định số 1984/QĐ-BCA về việc thành lập Trung đoàn, Tiểu đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Việc thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu nhằm thực hiện phương châm "4 tại chỗ" trên cơ sở huy động cán bộ chiến hiện có.

Mục đích lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu

Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an TP.HCM với 1.279 cán bộ, chiến sĩ đều là lực lượng tinh nhuệ, giỏi võ, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ và có kinh nghiệm.
Bộ Công an thành lập Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.02.2022
Tại sao Việt Nam thành lập Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố?
“100% CBCS của Trung đoàn đều được đào tạo cơ bản về nghiệp vụ, quân sự, võ thuật, thành thạo sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ và có kinh nghiệm công tác”, Công an TP.HCM khẳng định.
Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an thành phố là Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu này.
Thiếu tướng Lê Hồng Nam khẳng định, đây là lực lượng đặc biệt quan trọng.
“Đây là lực lượng sẵn sàng chiến đấu, cơ động nhanh để ngăn chặn, trấn áp các vụ gây rối trật tự công cộng, biểu tình trái pháp luật, cứu nạn cứu hộ; tham gia bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và các ngày lễ lớn của dân tộc”, Giám đốc Công an TP.HCM nêu rõ.
© Ảnh : Thành Chung - TTXVNCông an Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu
Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.08.2022
Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu
Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu cũng sẽ góp phần đảm bảo vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương và thực hiện các nhiệm vụ khác “theo yêu cầu”.
Lãnh đạo Công an TP.HCM cũng cho biết, Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an TPHCM được thành lập nhằm chủ động chuẩn bị thêm lực lượng, ứng trực chiến đấu phục vụ nhiệm vụ đột xuất, giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự ngay tại cơ sở, không để lây lan, phức tạp, vượt tầm kiểm soát.
“Nhiệm vụ của Trung đoàn là sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống khi có lệnh điều động của Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh”, theo tướng Lê Hồng Nam.
Bên cạnh đó, Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu cũng tham gia xử lý các tình huống, phương án tác chiến, phòng chống khủng bố, bạo loạn chính trị, gây rối, biểu tình.

“Chiến đấu nhanh, hỗ trợ những tình huống phức tạp”

Công an TP.HCM nhấn mạnh, lực lượng này được sử dụng quân trang, vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, phục vụ công tác huấn luyện, luyện tập, chiến đấu.
Trung đoàn có 3 tiểu đoàn dự bị trực thuộc và một đại đội cơ giới, được đóng quân tại các cụm trên địa bàn 21 quận, huyện TP.HCM và TP. Thủ Đức để hỗ trợ lực lượng công an chính quy, khi có tình huống xảy ra sẽ triển khai cơ động đến trước, ổn định tình hình.
Đáng chú ý, Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu này sẽ hoạt động độc lập với Trung đoàn CSCĐ (PK02E) hiện tại.
Theo Thượng tá Nguyễn Thành Nguyên, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ (PK02E), Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu chia sẻ, một trong những mục đích thành lập trung đoàn là để hỗ trợ cho các lực lượng Cảnh sát cơ động chính quy “trong những tình huống phức tạp”.
Thượng tá Nguyên lưu ý, khi có tình huống xảy ra về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ngoài việc huy động lực lượng công an các địa phương thì các tiểu đoàn thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu cũng được tăng cường để hỗ trợ giải quyết, ổn định tình hình an ninh trật tự.
© Ảnh : Thành Chung - TTXVNCông an Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu
Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.08.2022
Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu
“Nhiệm vụ của lực lượng này là tiếp cận hiện trường, xử lý các tình huống phát sinh ban đầu để ổn định tình hình. Vì vậy, đây là lực lượng góp phần hỗ trợ lực lượng Cảnh sát cơ động chính quy hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn”, Thượng tá Nguyễn Thành Nguyên nhấn mạnh.
Đến nay, Công an TP.HCM là một trong 14 địa phương trên cả nước được thành lập lực lượng cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu cấp trung đoàn.
“Khi có tình huống xảy ra ở khu vực mục tiêu nào thì sẽ huy động lực lượng cho phù hợp, đảm bảo tính cơ động nhanh”, Thượng tá Nguyên khẳng định.
Phiên họp thứ 8 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.02.2022
Hàng loạt kiến nghị về Luật Cảnh sát cơ động ‘nhắm’ vào Bộ trưởng Tô Lâm
Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo, ngay sau lễ ra mắt, Ban Chỉ huy Trung đoàn cần phối hợp với các đơn vị chức năng Công an TP.HCM khẩn trương ổn định về tổ chức, đội ngũ cán bộ giúp việc.
Theo thiếu tướng Lê Hồng Nam, cần quán triệt chức năng, nhiệm vụ đề ra chương trình công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện. Trong đó, chú trọng nghiên cứu xây dựng kế hoạch dài hạn, tổ chức triển khai đảm bảo yêu cầu theo từng giai đoạn, phù hợp với tình hình thực tiễn đặt ra.
Ban Chỉ huy Trung đoàn chỉ đạo các tiểu đoàn Cảnh sát cơ động trực thuộc thường xuyên tổ chức các đợt diễn tập xử lý các tình huống giả định như xử lý tình huống tụ tập tuần hành, biểu tình gây mất an ninh trật tự trên địa bàn đơn vị quản lý.
“Qua các đợt diễn tập, chủ động rút kinh nghiệm để tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch huấn luyện sát với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra”, Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала