- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

IAEA tham gia cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ về nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye do Nga triệu tập

© Sputnik / Alexey VitvitskyTổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi
Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.08.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hôm thứ Tư IAEA xác nhận rằng người đứng đầu cơ quan này, ông Rafael Grossi, sẽ phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 11 tháng 8 liên quan đến tình hình ở Zaporozhye.
LHQ đã mời ông Grossi phát biểu trước Hội đồng Bảo an thông qua liên kết video.

"Tôi hoan nghênh cơ hội để thông báo cho Hội đồng Bảo an. Sự hiện diện của IAEA tại nhà máy là điều cần thiết để giúp giảm nguy cơ có thể xảy ra thảm họa hạt nhân", - thông cáo báo chí của IAEA dẫn lời ông Grossi.

Ông Grossi sẽ phát biểu qua liên kết video vào thứ Năm tại cuộc họp về tình hình tại nhà máy điện hạt nhân ở Zaporozhye của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc do Nga triệu tập.

"Tôi cũng sẽ giới thiệu tóm tắt với Hội đồng Bảo an về kế hoạch và sự chuẩn bị của tôi để đích thân dẫn đầu phái bộ của IAEA đến địa điểm này trong tương lai rất gần", - ông Grossi nói thêm.

Nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở Châu Âu

Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye nằm ở tả ngạn của sông Dnepr, gần thành phố Energodar. Đây là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu về số lượng tổ máy và công suất lắp đặt. Sáu đơn vị điện của nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye được quân đội Nga bảo vệ từ tháng Ba. Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh lý do quân đội Nga canh gác nhà máy điện trên quan điểm ngăn chặn rò rỉ vật liệu hạt nhân và phóng xạ.
Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye, nằm trong vùng thảo nguyên bên bờ hồ chứa Kakhovka ở thành phố Energodar - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.08.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Nga kêu gọi Kiev không can thiệp vào chuyến thăm nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye của phái đoàn IAEA
Kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt, quân đội Ukraina nhiều lần thực hiện các nỗ lực tấn công lãnh thổ nhà máy điện hạt nhân. Các cuộc pháo kích trở nên thường xuyên hơn kể từ ngày 5 tháng 8. Đêm rạng sáng ngày 7 tháng 8, quân đội Ukraina đã tiến hành tấn công từ MLRS Uragan vào nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye, các mảnh đạn và một động cơ tên lửa rơi cách bộ phận vận hành của nhà máy khoảng 400 m, chính quyền thành phố Energodar cho biết. Hai tổ máy không hoạt động hết công suất sau trận pháo kích.
Người đứng đầu IAEA Rafael Grossi bày tỏ lo ngại về vụ pháo kích vào nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye. Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, ngày 7 tháng 8, pháo binh Ukraina lại bắn vào nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye - đường dây cao thế bị hư hỏng, nhân sự phải giảm công suất của hai tổ máy.
Theo nguồn tin trong phái bộ thường trực của Liên bang Nga nói với các phóng viên trước đó, Nga yêu cầu triệu tập cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào ngày 11 tháng 8 liên quan đến cuộc tấn công của Kiev vào nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала