- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Kiev pháo kích nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye vì muốn kéo lực lượng gìn giữ hòa bình vào Ukraina

© Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky / Chuyển đến kho ảnhQuân nhân Liên bang Nga trong khu vực nhà máy điện nguyên tử Zaporozhye, nằm trong vùng thảo nguyên bên bờ hồ chứa nước Kakhovka , tỉnh Zaporozhye, thành phố Energodar, Ukraina
Quân nhân Liên bang Nga trong khu vực nhà máy điện nguyên tử Zaporozhye, nằm trong vùng thảo nguyên bên bờ hồ chứa nước Kakhovka , tỉnh Zaporozhye, thành phố Energodar, Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.08.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Nghị sĩ Vladislav Berdichevsky của Hội đồng Nhân dân CHND Donetsk cho rằng bằng cách pháo kích nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye, Kiev đang cố gắng thay đổi cục diện chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, kéo lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraina.

"Bằng cách pháo kích vào nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye, Ukraina đang cố gắng hăm doạ tống tiền không chỉ châu Âu, mà cả thế giới. Họ bắn phá cơ sở điện hạt nhân này nhằm tạo điều kiện triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình và ngăn chặn đà tiến của chiến dịch đặc biệt", - ông Berdichevsky nói với Sputnik.

Tuy nhiên, như tuyên bố của ông Stefan Dujarric đại diện của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tại cuộc họp báo ngắn hôm thứ Năm, không có chuyện triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại nhà máy Zaporozhye, tự các bên có thể tạo lập vành đai an ninh xung quanh chủ thể này.
nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.08.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Nhà chức trách Zaporozhye nêu đích danh thế lực đề ra việc tấn công vào các nhà máy điện hạt nhân
Hồi tháng 4, Phó Thủ tướng Ba Lan đứng đầu đảng Luật pháp và Công lý cầm quyền là Yaroslav Kaczynski đã đề xuất cử phái bộ NATO hoặc một sứ đoàn với thành phần rộng lớn hơn tới Ukraina.
Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye nằm ở tả ngạn sông Dnepr gần thành phố Energodar. Đây là cơ sở điện hạt nhân lớn nhất châu Âu về số lượng tổ máy và công suất. Sáu tổ máy điện được lắp đặt trong nhà máy. Từ hồi tháng Ba, chủ thể điện hạt nhân này do quân đội Nga bảo vệ. Bộ Ngoại giao LB Nga nhấn mạnh, các quân nhân Nga thực hiện bảo vệ nhà máy điện dưới góc độ ngăn ngừa rò rỉ vật liệu hạt nhân và phóng xạ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала