Diễn đàn "Army-2022". Rosoboronexport sẽ giới thiệu những mẫu thiết bị hứa hẹn nhất

© Sputnik / Alexander Melnikov / Chuyển đến kho ảnhRosoboronexport
Rosoboronexport - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.08.2022
Đăng ký
Rosoboronexport, nhà xuất khẩu vũ khí (thuộc Tập đoàn Nhà nước Rostec), tham gia tích cực vào Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự Quốc tế Army-2022, sẽ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 8. Dự kiến sẽ có giới thiệu các mẫu vũ khí xuất khẩu của Nga và các cuộc gặp với hơn 70 phái đoàn từ 50 quốc gia.

"... Bản thân Rosoboronexport sẽ giới thiệu hơn 200 mẫu sản phẩm hiện đại hướng đến xuất khẩu của Nga cho tất cả các quân binh chủng lực lượng vũ trang trong chương trình, - Tổng giám đốc công ty Alexander Mikheev nói. - Các đối tác nước ngoài được mời, đại diện của các cơ quan thực thi pháp luật khác nhau sẽ có thể làm quen chi tiết về các loại vũ khí, trang thiết bị quân sự cũng như sản phẩm dân sự mà công ty cung cấp trên thị trường thế giới. Chúng tôi sẽ tổ chức các cuộc họp và đàm phán, chúng tôi đang chờ đợi việc ký kết một số hợp đồng và thỏa thuận quan trọng với các khách hàng nước ngoài và các nhà sản xuất Nga”.

Vũ khí dành cho "mọi tình huống"

Năm nay, lần đầu tiên, các mẫu có triển vọng nhất sẽ được tập trung tại khu vực trình diễn của Rosoboronexport – diện tích triển lãm tĩnh chuyên biệt gần gian hàng của công ty. Những người tham gia và khách mời có thể làm quen với xe tăng T-14 "Armata", xe tăng lội nước hạng nhẹ thả dù "Sprut-SDM1" (cỗ máy duy nhất trên thế giới thuộc loại này trang bị vũ khí như xe tăng chiến đấu chủ lực - phóng pháo 125 mm với bộ nạp tự động) , xe chiến đấu bộ binh bánh lốp 8x8 K-17 "Boomerang", xe bọc thép "Tigr" và "Medved", cũng như hệ thống phòng không Tor-E2 và hệ thống chống máy bay không người lái RB-504P-E Silok, đã chứng minh tính hiệu quả của chúng. Ngoài ra, còn có máy bay không người lái đa chức năng của Nga Orlan-10E và Orlan-30, cũng như đạn tuần kích Kub-E, sẽ được trưng bày. Trong số các sản phẩm mới có súng cối di động hạng nhẹ 2B25 (cỡ nòng 82mm) và mìn chống tăng PTKM-1R ("đạn thông minh" được thiết kế để tiêu diệt xe bọc thép có chọn lọc).
© Ảnh : Rosoboronexport

Xe tăng lội nước hạng nhẹ thả dù "Sprut-SDM1".

Xe tăng lội nước hạng nhẹ thả dù "Sprut-SDM1". - Sputnik Việt Nam
1/4

Xe tăng lội nước hạng nhẹ thả dù "Sprut-SDM1".

© Sputnik / RIA Novosti / Chuyển đến kho ảnhXe bọc thép "Tigr" của Lực lượng vũ trang Liên bang Nga gần thị trấn Izyum.
Xe bọc thép Tigr của Lực lượng vũ trang Liên bang Nga gần thị trấn Izyum. - Sputnik Việt Nam
2/4
Xe bọc thép "Tigr" của Lực lượng vũ trang Liên bang Nga gần thị trấn Izyum.
© Sputnik / Iliya Pitalev

Xe tăng “Armata”.

Xe tăng “Armata”. - Sputnik Việt Nam
3/4

Xe tăng “Armata”.

© Ảnh : Presse service Military Industrial company

Xe bọc thép chống mìn "Medved"

Xe bọc thép chống mìn "Medved" - Sputnik Việt Nam
4/4

Xe bọc thép chống mìn "Medved"

1/4

Xe tăng lội nước hạng nhẹ thả dù "Sprut-SDM1".

2/4
Xe bọc thép "Tigr" của Lực lượng vũ trang Liên bang Nga gần thị trấn Izyum.
3/4

Xe tăng “Armata”.

4/4

Xe bọc thép chống mìn "Medved"

Khách của gian hàng Rosoboronexpot sẽ được thưởng thức một cuộc triển lãm ấn tượng về vũ khí cỡ nhỏ và vũ khí chiến đấu tầm gần. Đặc biệt, dòng súng trường tấn công hiện đại sẽ được giới thiệu: AK-12 (5,45x39 mm), AK-15 (7,62x39 mm), AK-19 (đạn 5,56x45 mm NATO), AK-308 (7,62x51 mm NATO), 5,45 mm súng trường tấn công hạng trung hai nòng đặc biệt ADS, súng bắn tỉa tiếng ồn thấp hiện đại hóa "Vintorez-M" (9x39mm), súng bắn tỉa độ chính xác cao MTs-561 (7,62x54 mm) và các mẫu khác. Nhân tiện, chúng có thể được kiểm tra thực tế tại trường bắn. Tất nhiên, cuộc triển lãm sẽ bao gồm các điểm tham quan, thiết bị nhìn ban đêm, thiết bị bảo vệ áo giáp cá nhân, thiết bị liên lạc và thiết bị đặc biệt.
Tại khu huấn luyện Alabino, một màn trình diễn động các phương tiện bọc thép và hệ thống phòng không của Nga sẽ được tổ chức đặc biệt dành cho các phái đoàn nước ngoài. 19 phương tiện chiến đấu sẽ trình diễn khả năng cơ động và tác xạ của mình.
Súng trường tấn công Kalashnikov AK-12 tại triển lãm vũ khí của Diễn đàn kỹ thuật-quân sự quốc tế Army-2021 ở công viên quân sự-yêu nước Patriot ở Kubinka, Moscow. - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.11.2021
"Phiên bản tiên tiến nhất". Chuyên gia quân sự đánh giá "siêu súng trường" tấn công AK-12
Khách tham dự diễn đàn sẽ có thể làm quen với các mẫu tốt nhất của công nghệ hàng không Nga tại bãi trưng bày tĩnh của căn cứ không quân Kubinka. Các loại máy bay sẽ hiện diện ở đó: trực thăng tấn công Ka-52 "Alligator" (cỗ máy hiện đang khẳng định "tên tuổi" đáng gờm của mình trong các trận thực chiến) và Mi-171Sh, tiêm kích Su-30SM, Su-35S và MiG-35, máy bay cường kích tiền tuyến dòng Su-34 (có khả năng không chiến “ngang phân” với tiêm kích đối phương), vận tải cơ quân sự Il-76MD-90A và máy bay tiếp dầu Il-78M. Ngoài ra, khách nước ngoài sẽ có cơ hội quan sát các chuyến bay của các đội nhào lộn trên không và các chuyến bay đơn.
Trong suốt Army-2022, Rosoboronexport sẽ tổ chức các buổi giới thiệu công khai cho các đối tác nước ngoài, khách mời diễn đàn và các nhà báo. Dự án Security Means, hệ thống giám sát Internet Verona, hệ thống chống máy bay không người lái mới nhất, Tornado-S MLRS (kế thừa Smerch của Liên Xô, cỡ nòng 300 mm) và đạn tuần kích Kub-E sẽ được giới thiệu.
© Sputnik / RIA NovostiTrực thăng tấn công Ka-52 của Nga tại sân bay dã chiến trong khu vực tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina.
Trực thăng tấn công Ka-52 của Nga tại sân bay dã chiến trong khu vực tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina. - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.08.2022
Trực thăng tấn công Ka-52 của Nga tại sân bay dã chiến trong khu vực tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina.

“Các chuyên gia Rosoboronexport sẵn sàng cung cấp cho các khách mời diễn đàn tất cả thông tin cần thiết về các sản phẩm được cung cấp - đặc điểm kỹ thuật, tính năng, kinh nghiệm sử dụng, cũng như trao đổi về lợi thế cạnh tranh trên thị trường thế giới. Ngoài ra, khi đến thăm diễn đàn Army, các đối tác nước ngoài có cơ hội độc đáo để giao tiếp với những người sáng tạo và sản xuất vũ khí, thiết bị quân sự, đồng thời có thể hỏi họ về những vấn đề quan tâm”, Alexander Mikheev nói.

Công ty đã chuẩn bị các tài liệu đa phương tiện để khách làm quen với diễn đàn từ xa. Trên nền tảng kỹ thuật số Rosoboronexport trên Internet, một video thông báo về triển lãm và hàng chục video đánh giá về vũ khí, quân sự và thiết bị đặc biệt, một chuyến tham quan ảo triển lãm ở chế độ VR. Các chương trình phát sóng video có thể được bổ sung bằng một cuộc tư vấn trực tuyến với các chuyên gia.

«Rosoboronexport coi diễn đàn Army là một trong những diễn đàn quốc tế có thẩm quyền nhất để thảo luận về phạm vi rộng rãi các vấn đề hợp tác quân sự - kỹ thuật. Chúng tôi sẵn sàng thực hiện các dự án chung về phát triển, sản xuất các loại vũ khí có triển vọng, chuyển giao công nghệ. Nga vẫn là một đối tác kinh doanh đáng tin cậy, luôn cởi mở trong việc hợp tác công nghệ với các khách hàng nước ngoài», Alexander Mikheev, người đứng đầu công ty cho biết.

© Sputnik / Mikhail Voskresensky / Chuyển đến kho ảnhMáy bay Su-30SM. Các sự kiện lễ hội kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập Lực lượng Không quân Nga
Máy bay Su-30SM. Các sự kiện lễ hội kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập Lực lượng Không quân Nga - Sputnik Việt Nam
1/6
Máy bay Su-30SM. Các sự kiện lễ hội kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập Lực lượng Không quân Nga
© Sputnik / RIA Novosti

Máy bay Su-35

Máy bay Su-35 - Sputnik Việt Nam
2/6

Máy bay Su-35

© Sputnik / Alexander Vilf / Chuyển đến kho ảnhCác đội nhào lộn trên không “Hiệp sĩ Nga” và “Chim én” trên máy bay chiến đấu MiG-29 và Su-30SM diễn tập cho cuộc diễu bình Ngày Chiến thắng
Các đội nhào lộn trên không “Hiệp sĩ Nga” và “Chim én” trên máy bay chiến đấu MiG-29 và Su-30SM diễn tập cho cuộc diễu bình Ngày Chiến thắng - Sputnik Việt Nam
3/6
Các đội nhào lộn trên không “Hiệp sĩ Nga” và “Chim én” trên máy bay chiến đấu MiG-29 và Su-30SM diễn tập cho cuộc diễu bình Ngày Chiến thắng
© Sputnik / Vitaly Timkiv / Chuyển đến kho ảnhMáy bay Su-24, Su-30SM và Su-34 tại cuộc thi Aviadarts-2021, Liên bang Nga
Máy bay Su-24, Su-30SM và Su-34 tại cuộc thi Aviadarts-2021, Liên bang Nga - Sputnik Việt Nam
4/6
Máy bay Su-24, Su-30SM và Su-34 tại cuộc thi Aviadarts-2021, Liên bang Nga
© Sputnik / Vladimir AstapkovichDiễn tập phần không quân chuẩn bị cho diễu binh Ngày Chiến thắng ở Matxcơva: Máy bay ném bom Su-34 có tiêm kích Su-35 và Su-27 tháp tùng.
Diễn tập phần không quân chuẩn bị cho diễu binh Ngày Chiến thắng ở Matxcơva - Sputnik Việt Nam
5/6
Diễn tập phần không quân chuẩn bị cho diễu binh Ngày Chiến thắng ở Matxcơva: Máy bay ném bom Su-34 có tiêm kích Su-35 và Su-27 tháp tùng.
© Sputnik / Kirill Kallinikov / Chuyển đến kho ảnhMáy bay tiếp nhiên liệu Il-78 và máy bay ném bom chở tên lửa chiến lược Tu-160 trên bầu trời trong buổi diễn tập trên không của Lễ duyệt binh
Máy bay tiếp nhiên liệu Il-78 và máy bay ném bom chở tên lửa chiến lược Tu-160 trên bầu trời trong buổi diễn tập trên không của Lễ duyệt binh - Sputnik Việt Nam
6/6
Máy bay tiếp nhiên liệu Il-78 và máy bay ném bom chở tên lửa chiến lược Tu-160 trên bầu trời trong buổi diễn tập trên không của Lễ duyệt binh
1/6
Máy bay Su-30SM. Các sự kiện lễ hội kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập Lực lượng Không quân Nga
2/6

Máy bay Su-35

3/6
Các đội nhào lộn trên không “Hiệp sĩ Nga” và “Chim én” trên máy bay chiến đấu MiG-29 và Su-30SM diễn tập cho cuộc diễu bình Ngày Chiến thắng
4/6
Máy bay Su-24, Su-30SM và Su-34 tại cuộc thi Aviadarts-2021, Liên bang Nga
5/6
Diễn tập phần không quân chuẩn bị cho diễu binh Ngày Chiến thắng ở Matxcơva: Máy bay ném bom Su-34 có tiêm kích Su-35 và Su-27 tháp tùng.
6/6
Máy bay tiếp nhiên liệu Il-78 và máy bay ném bom chở tên lửa chiến lược Tu-160 trên bầu trời trong buổi diễn tập trên không của Lễ duyệt binh
Sputnik là đối tác thông tin chính thức của Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự Quốc tế Army-2022.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала