Lênin và nước Nga Xô viết đối với lãnh tụ Hồ Chí Minh

© Ảnh : Phương Linh/Báo Quân đội nhân dânTướng Phan Văn Giang tại cuộc gặp với Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Nga Nikolai Sidelnikov
Tướng Phan Văn Giang tại cuộc gặp với Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Nga Nikolai Sidelnikov - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.08.2022
Đăng ký
Trao đổi với lãnh đạo Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga (VILAR), Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bày tỏ, Việt Nam mong muốn phía Nga chuyển giao công nghệ hiện đại về ướp và bảo quản thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Bác Hồ), vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.
Đại tướng Phan Văn Giang tái khẳng định, trong gần 60 quốc gia trên thế giới mà Bác Hồ đặt chân đến, nước Nga Xô viết, quê hương của Cách mạng Tháng Mười, đất nước của Lênin vĩ đại, có ảnh hưởng to lớn đối với cuộc đời cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Việt Nam cảm ơn sự giúp đỡ to lớn của Nga

Thông tin từ Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết, sáng 15 tháng 8, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đoàn các nhà khoa học, lãnh đạo Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga (Viện VILAR) do Giám đốc, Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học Liên bang Nga Sidelnikov Nikolai Ivanovich làm trưởng đoàn nhân chuyến thăm và làm việc tại Hà Nội.
Cuộc gặp diễn ra trong không khí thân thiện, gần gũi, cởi mở tại trụ sở Bộ Quốc phòng.
Phát biểu tại buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang nêu bật mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Liên bang Nga.
Theo lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Việt Nam và Nga có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời và là Đối tác Chiến lược toàn diện.

Việt Nam luôn trân trọng và ghi nhớ sự giúp đỡ to lớn, hiệu quả mà Liên bang Xô viết trước đây và Liên bang Nga ngày nay dành cho Việt Nam trong công cuộc giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước”, - Đại tướng Phan Văn Giang nhắc lại.

Tướng Giang bày tỏ, trong khuôn khổ quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Liên bang Nga thời gian qua được triển khai hiệu quả theo tinh thần “tin cậy, thiết thực, hiệu quả, toàn diện”.
© Ảnh : Phương Linh/Báo Quân đội nhân dânĐại tướng Phan Văn Giang
Đại tướng Phan Văn Giang - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.08.2022
Đại tướng Phan Văn Giang
Hai nước Việt - Nga đã ký kết 18 điều ước, thỏa thuận quốc tế cấp Chính phủ và Bộ Quốc phòng, đồng thời, duy trì hiệu quả 8 cơ chế hợp tác, triển khai 23 nội dung hợp tác trên các lĩnh vực.
“Các nội dung hợp tác quốc phòng với Nga luôn được xác định nhiều nhất Danh mục các nhiệm vụ ưu tiên hàng năm giữa hai chính phủ”, - theo tướng Giang.

Lênin và nước Nga Xô viết đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trao đổi với các nhà khoa học Nga, Đại tướng Phan Văn Giang một lần nữa nhấn mạnh vai trò của Lênin, tư tưởng Cộng sản, những giá trị tốt đẹp mà nước Nga Xô viết đối với lãnh tụ của dân tộc Việt Nam Hồ Chí Minh.
Bộ trưởng Phan Văn Giang tái khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam và là người chiến sĩ cách mạng kiên cường, người bạn thân thiết của các dân tộc trên thế giới. Trong hơn 30 năm tìm đường cứu nước và gần 30 năm lãnh đạo nhân dân Việt Nam đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt chân đến gần 60 quốc gia trên thế giới.
“Trong đó, nước Nga Xô viết - quê hương của Cách mạng Tháng Mười, đất nước của Lênin vĩ đại là nơi Người có thời gian gắn bó lâu nhất, có một vị trí và tầm ảnh hưởng vô cùng lớn đến cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, - Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý.
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng khẳng định, Liên Xô trước đây và nước Nga ngày nay, còn rất nhiều địa điểm lưu giữ dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh như Tượng đài Hồ Chí Minh ở thủ đô Moskva.

Công nghệ bảo quản gìn giữ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bày tỏ với Viện sĩ Sidelnikov và Đoàn các nhà khoa học, lãnh đạo Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga, Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi việc giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị đặc biệt.
Bảo vệ thi hài Bác Hồ là nhiệm vụ đầy vinh dự và thiêng liêng, thể hiện truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tình cảm và lòng kính yêu vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ông Giang cũng nhấn mạnh, nhiệm vụ thiêng liêng và trọng trách lớn lao đó được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho Bộ Quốc phòng Việt Nam, trực tiếp là Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện.
Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang cho rằng, việc Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính đã trao Huân chương Lao động hạng Ba của Nhà nước Việt Nam tặng Viện VILAR (như Sputnik đã thông tin cập nhật đầy đủ đến độc giả) thể hiện sự ghi nhớ, trân trọng những giúp đỡ to lớn, đầy tình cảm và trách nhiệm của các thế hệ nhà khoa học y tế và lãnh đạo Viện VILAR trong suốt quá trình giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là trong 30 năm hợp tác trực tiếp vừa qua.
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được trang hoàng nhân dịp Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.08.2022
Ngày 16/8, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mở cửa trở lại
Người đứng đầu Bộ Quốc phòng cũng khẳng định, những đóng góp của các nhà khoa học y tế và lãnh đạo Viện VILAR đã góp phần tô thắm truyền thống gắn bó bền chặt, tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga.
Cũng nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn Viện VILAR tiếp tục giúp đỡ Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.
Đặc biệt, Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh đến việc hợp tác nghiên cứu khoa học, trong đó, Việt Nam rất mong phía Nga chuyển giao công nghệ hiện đại về ướp bảo quản, phục vụ thăm viếng Lăng Bác.
Đại tướng Phan Văn Giang cũng tin tưởng rằng sự hỗ trợ của Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga sẽ tạo điều kiện để Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng của mình.

Nga tiếp tục hỗ trợ Việt Nam bảo vệ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trao đổi với Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Viện sĩ Sidelnikov Nikolai Ivanovich cảm ơn phía Việt Nam đã mời tham dự Hội nghị tổng kết 30 năm hợp tác trực tiếp giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Viện sĩ Sidelnikov cùng Đoàn các đại biểu Nga cũng cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã hỗ trợ giúp đỡ VILAR trong suốt quá trình hợp tác trực tiếp với Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
© Ảnh : Phương Linh/Báo Quân đội nhân dânTướng Phan Văn Giang tại cuộc gặp với Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Nga Nikolai Sidelnikov
Tướng Phan Văn Giang tại cuộc gặp với Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Nga Nikolai Sidelnikov - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.08.2022
Tướng Phan Văn Giang tại cuộc gặp với Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Nga Nikolai Sidelnikov
Viện sĩ Sidelnikov bày tỏ sự trân trọng và tình cảm đặc biệt với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời khẳng định VILAR sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hiệu quả với Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để thực hiện tốt nhất, có trách nhiệm nhất công việc giữ gìn lâu dài, an toàn tuyệt đối thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chặng đường 30 năm hợp tác trực tiếp giữa Ban Quản lý Lăng với Viện VILAR của Nga đã mang lại hiệu quả thiết thực, trong đó, điều quan trọng nhất là thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được giữ gìn nguyên vẹn, tuyệt đối an toàn bởi như chính lời của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị Lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất, Người tượng trưng cho tinh hoa văn hóa của dân tộc Việt Nam, cho những giá trị cao đẹp nhất của tâm hồn, ý chí, nhân cách Việt Nam, là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cách mạng, là hình ảnh tuyệt đẹp về mối liên hệ thân thiết gắn bó giữa lãnh tụ với nhân dân. Trong khi đó, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành “Đài hoa vĩnh cửu”, nơi hội tụ tình cảm, sự kính trọng, niềm tin yêu, sự tri ân của các thế hệ người Việt Nam và bạn bè quốc tế đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
Kể từ năm 1992, trong bối cảnh Hiệp định giữa Việt Nam và Liên Xô trước đó không còn hiệu lực, đạt được sự đồng thuận nhất trí của lãnh đạo, Chính phủ hai nước, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga đã chuyển sang cơ chế hợp tác trực tiếp trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tính tới thời điểm này, Ban Quản lý Lăng và VILAR đã tiến hành ký kết và thực hiện thành công 5 bản Thỏa thuận hợp tác và đang thực hiện Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021-2025 được ký kết vào tháng 12/2021 tại Moskva dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Chính phủ hai nước.
Hội nghị tổng kết 30 năm hợp tác trực tiếp giữa BQL Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên Bang Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.08.2022
30 năm hợp tác Nga – Việt trong gìn giữ, bảo vệ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nhờ sự giúp đỡ của các nhà khoa học Nga, Ban Quản lý Lăng trực tiếp quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ giữ gìn, bảo quản thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm thuốc thường xuyên, làm thuốc lớn định kỳ, bảo đảm các điều kiện tổ chức cho đồng bào và khách quốc tế đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt 30 năm qua, không gián đoạn.
Đáng chú ý, vào năm 2004, pha chế thành công dung dịch đặc biệt tại Việt Nam. Năm 2018 đã hoàn thành dự án VN01 phục vụ cho nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng với đó, từ năm 1992 đến nay, Ban Quản lý Lăng đã phối hợp chặt chẽ với Viện VILAR đề xuất thành lập các Hội đồng Khoa học Y tế cấp Nhà nước Việt-Nga để kiểm tra, đánh giá trạng thái thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh vào các năm 1994, 1999, 2004, 2009 và 2019.
Trong đó, năm 2019, Hội đồng Khoa học Y tế cấp Nhà nước gồm chuyên gia của 2 Nhà nước Việt Nam và Liên bang Nga đánh giá kết quả giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và kết luận:
“Thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh sau 50 năm đang được giữ gìn rất tốt, chưa phát hiện được sự thay đổi nào so với các số liệu trong biên bản kiểm tra thi hài của các Hội đồng trước đây”.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала