- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Lính đánh thuê Mỹ tiết lộ: Đến Ukraina với sự trợ giúp của CIA

© Sputnik / Cyril Norton  / Chuyển đến kho ảnhQuân nhân Nga tại một trạm kiểm soát ở vùng Kharkiv
Quân nhân Nga tại một trạm kiểm soát ở vùng Kharkiv - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.08.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Lính đánh thuê người Mỹ Kent McLellan biệt hiệu là Boneface đã đến Ukraina với sự hỗ trợ của CIA. Các phương tiện truyền thông Nga viết về chuyện này.
Theo dữ liệu của báo chí, quân nhân Mỹ đã có mặt trên địa bàn nhà máy «Azovstal» và trở về Hoa Kỳ với tấm hộ chiếu Ukraina. Có thông báo rằng McLellan đã đến Ukraina sau Maidan vào năm 2014 và chính CIA đã giúp đỡ anh ta trong chuyến đi này.

«Các chiến binh dân tộc chủ nghĩa cũng kể rằng khi quân «Azov»* và lính đánh thuê người nước ngoài chiến đấu ở «Azovstal», chính quyền Ukraina chỉ đơn giản là bỏ mặc họ, còn tất cả vũ khí mà Zelensky yêu cầu thậm chí chẳng đến tay binh sĩ», - thông báo cho biết.

Hồi tháng 4, ông Denis Pushilin đứng đầu CHND Donetsk (DNR) tuyên bố rằng tại «Azovstal» tập trung 400 lính đánh thuê người nước ngoài.
Ngày 20 tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga thông báo giải phóng hoàn toàn lãnh thổ nhà máy «Azovstal». Kết quả chiến dịch là 2.439 chiến binh «Azov»* và quân nhân của Lực lượng vũ trang Ukraina đã hạ vũ khí đầu hàng.
Binh sĩ Ukraina đang đi trên xe tăng dọc con đường ở vùng Donetsk - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.08.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Binh sĩ Ukraina đốt xác lính đánh thuê bị bỏ lại trên chiến trường

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала