Ngày 16/8, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mở cửa trở lại

© Sputnik / Taras IvanovLăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được trang hoàng nhân dịp Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được trang hoàng nhân dịp Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.08.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Lễ viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được tiếp tục tổ chức từ ngày 16/8 sau đợt bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2022.
Theo thông báo mới nhất của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tới các cơ quan, tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội, nhân dân và người nước ngoài về việc tổ chức Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sau khi hoàn thành công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2022.
Theo đó, Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được tiếp tục tổ chức từ ngày 16/8.
Trước đó như Sputnik đã thông tin, sáng 14/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự hội nghị tổng kết 30 năm hợp tác trực tiếp giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh giữa Ban Quản lý lăng và Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga (VILAR).
Hội nghị tổng kết 30 năm hợp tác trực tiếp giữa BQL Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên Bang Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.08.2022
30 năm hợp tác Nga – Việt trong gìn giữ, bảo vệ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tại hội nghị, Thủ tướng yêu cầu Hội đồng Khoa học cấp Nhà nước về bảo quản, giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cơ sở nghiên cứu khoa học trong nước, các chuyên gia giỏi, đầu ngành trong lĩnh vực y sinh chủ động phối hợp, tham gia hợp tác với Ban Quản lý lăng nghiên cứu giải quyết các vấn đề khó, cấp bách và tham mưu, đề xuất những chủ trương, giải pháp phù hợp trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đối với công tác phối hợp, hợp tác giữa Ban Quản lý lăng và VILAR, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị tiếp tục nghiên cứu, hợp tác trong cải tiến công nghệ và quy trình làm thuốc theo hướng hiện đại hóa, nâng cao chất lượng, độ an toàn cho thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; tiêu chuẩn hóa và đảm bảo khai thác được toàn bộ vật tư chuyên dùng tại Việt Nam.
Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Crưm. - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.08.2022
Việt Nam làm Biên niên sử truyền hình về thời đại Hồ Chí Minh
Cùng với đó, đẩy mạnh hợp tác trong nghiên cứu và thực nghiệm khoa học, tiến tới làm chủ hoàn toàn công nghệ y sinh để giữ gìn an toàn, lâu dài thi hài Bác. Tăng cường ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ mới trong nghiên cứu về ướp bảo quản.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала