Hoa Kỳ đang xây dựng tiềm năng tấn công của mình ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

© Sputnik / Natalia SeliverstovaBộ Quốc phòng Nga
Bộ Quốc phòng Nga  - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.08.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hoa Kỳ đang xây dựng tiềm năng tấn công của mình ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, đang thăm dò khả năng triển khai tên lửa đạn đạo ở đó, thiếu tướng Viktor Poznikhir, Phó tổng giám đốc thứ nhất của Cục tác chiến chính của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Nga, cho biết.
Hôm thứ Ba, tại Hội nghị về An ninh Quốc tế ở Matxcơva trong khuôn khổ diễn đàn Army-2022, ông Poznihir cho biết Lầu Năm Góc đang nhanh chóng tăng quy mô nhóm của mình ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, quân số hiện nay là khoảng 400.000 người.
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Diễn đàn «Những ý tưởng mạnh mẽ dành cho thời đại mới» - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.08.2022
Tổng thống Nga: phương Tây tìm cách mở rộng hệ thống khối sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương
"Tiềm năng tấn công của nhóm đang tăng lên. Hiện đang xem xét khả năng triển khai tên lửa đạn đạo tầm trung trên lãnh thổ của các quốc gia châu Á, chủ yếu ở Nhật Bản," - ông nói thêm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала