Ngân quỹ của Hoa Kỳ phân bổ cho Ukraina có thể biến mất như ở Afghanistan

© Ảnh : Public domain/U.S. Air Force/Staff Sgt. Marco A. GomezViện trợ quân sự cho Ukraina
Viện trợ quân sự cho Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.08.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Việc Hoa Kỳ phân bổ ngân quỹ cho Ukraina không được kiểm soát đúng mức bởi các cơ cấu của Mỹ, số phận có thể lặp lại hàng tỷ đô la bị mất tích ở Afghanistan, Newsweek viết.
"Luôn ném quá nhiều tiền trong thời gian ngắn như vậy vào một quốc gia, cần phải có sự giám sát ngay từ đầu", John Sopko, cựu tổng thanh tra đặc biệt về tái thiết Afghanistan, cho biết.
Theo công bố, trong số 134 tỷ đô la Mỹ phân bổ cho Afghanistan, văn phòng tổng thanh tra đã nghiên cứu 63 tỷ đô la, phát hiện ra vào năm 2020, khoảng 19 tỷ trong số đó đã biến mất do tham nhũng và lạm dụng.
"Các chuyên gia cảnh báo một phần đáng kể viện trợ của Mỹ cho Ukraina cũng có thể gặp rủi ro nếu không có sự giám sát chặt chẽ hơn", bài báo viết.
Sopko, người từng là tổng thanh tra hơn 10 năm, nhấn mạnh hiện nay không có sự kiểm soát chặt chẽ nào đối với việc phân phối tiền của Mỹ ở Ukraina.
Máy bay không người lái - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.08.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Máy bay không người lái Mỹ viện trợ cho Ukraina được rao bán tại chợ đen
"Tôi thấy rằng các cơ quan quản lý thông thường không có đủ nguồn lực", Sopko nói.
Ông lưu ý để cải thiện khả năng kiểm soát, cần phải tạo ra một cấu trúc mới dành riêng cho Ukraina.

“Bởi vì quá nhiều tiền đang được chi tiêu với tốc độ như vậy", ông nhấn mạnh.

Về phần mình, Gabriela Ivelis Rosa-Hernandez, một nhà nghiên cứu tại hiệp hội kiểm soát vũ khí, lưu ý trong cuộc phỏng vấn với ấn phẩm rằng rất khó để tính đến các thiết bị quân sự được chuyển đến Ukraina có liên quan đến các sự kiện diễn ra ở đó.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала