Nhà nông Pháp mất 1/3 sản lượng rau quả do hạn hán

© Depositphotos.com / MonticelloBiến đổi khí hậu
Biến đổi khí hậu - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.08.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Sản lượng thu hoạch rau quả ở Pháp đã giảm gần 35% do thời tiết quá khô hạn, như ông Jacques Rouchasset Chủ tịch Hiệp hội quốc gia các nhà sản xuất rau của Pháp (Legumes de France) tuyên bố trên đài Franceinfo hôm thứ Ba.

"Mùa màng đã bị thiệt hại nặng. Thời điểm hiện tại, chúng tôi ước tính ở mức 25% - 35% ... Điều cần thiết là các biện pháp hạn chế sử dụng nước đã được thông qua phải thích ứng tốt hơn nữa để đảm bảo an ninh lương thực và tính độc lập tự chủ của người Pháp", - ông Rouchasset thông báo.

Ông nhắc rằng hiện nay ½ loại rau ở Pháp đều là nhập khẩu và lưu ý rằng các chủ nông trại rất cần sự hỗ trợ của Chính phủ để sống qua thời kỳ khó khăn khi đối mặt với nạn hạn hán chưa từng có.
Девушка загорает на скамейке на площади во время сильной жары в Мадриде, Испания - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.08.2022
Châu Âu trong cảnh Ngày Tận thế vì nắng nóng dị thường và hỏa hoạn

Kỷ lục lịch sử

Theo dữ liệu của cơ quan dịch vụ thời tiết quốc gia Pháp «Météo-France», tháng 7 năm 2022 là tháng khô hạn nhất. Nắng nóng kỷ lục ở Pháp trong những tháng mùa hè đã dẫn đến hạn hán, chính quyền phải ban hành quy định hạn chế sử dụng nước ở khắp khu vực đô thị.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала