- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

«Rất khó trấn an». Dân Pháp «ném đá» Macron vì Zelensky

© AP Photo / Ludovic MarinTổng thống Ukraina Vladimir Zelensky trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ở Kiev
Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ở Kiev - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.08.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Các độc giả của tờ báo Pháp Le Figaro chỉ trích Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sau khi có thông tin ông định thảo luận về tình hình xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye với người đồng cấp Ukraina Vladimir Zelensky.

"Giao tiếp liên tục và vô ích...", - một độc giả viết.

"Hy vọng rằng ông ta sẽ thông báo ngừng cung cấp vũ khí trong khi Kiev ném bom vào nhà máy điện hạt nhân này", - một người khác nói thêm.

“Hai bạn diễn trên sân khấu sửa soạn tập luyện để mọi người tin rằng họ sẽ ngừng làm những chuyện vớ vẩn nhảm nhí", - độc giả Alinver tán thành...

«Khó lòng làm tên hề kia bình tĩnh lại», - statocaster nói.

"Xin nhắc rằng Ukraina đã cố tống tiền phương Tây bằng chuyện nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, đòi hỏi sự tham gia tài chính từ châu Âu", - edmano phẫn nộ.

Tổng thống Ukraina Vladimirr Zelensky trong cuộc họp báo ở Kiev - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.06.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Báo Mỹ đưa tin các ông Scholz và Macron từ chối đáp ứng yêu cầu của Zelensky

Tình hình với nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye

Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch đặc biệt, quân đội Ukraina đã nhiều lần nỗ lực tấn công vào lãnh thổ nhà máy điện hạt nhân. Kể từ ngày 5 tháng 8 các cuộc pháo kích đã trở nên dày đặc hơn. Đêm rạng sáng Chủ nhật, quân đội Ukraina đã tiến hành tấn công bằng tổ hợp tên lửa phóng loạt «Uragan», các mảnh đạn và một động cơ tên lửa rơi cách khối vận hành nhà máy khoảng 400 m, - như chính quyền Energodar thông báo. Ông Rafael Grossi đứng đầu IAEA đã bày tỏ sự lo ngại về tình hình phức tạp hiện nay ở cơ sở này.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала