Tàu Razoni chở ngũ cốc Ukraina cập cảng Tartus của Syria

© Sputnik / Chuyển đến kho ảnhTàu chở hàng khô Razoni với ngũ cốc Ukraina ở Istanbul
Tàu chở hàng khô Razoni với ngũ cốc Ukraina ở Istanbul - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.08.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tàu chở hàng Razoni - con tàu đầu tiên chở ngũ cốc rời Ukraina sau thỏa thuận lương thực Istanbul, bây giờ đã đến cảng Tartus của Syria. Đó là tin đưa của Reuters, dẫn nguồn riêng và dữ liệu vệ tinh.
Ngày 12 tháng 8, dịch vụ theo dõi đường biển MarineTraffic thông báo rằng tàu chở hàng Razoni đã rời cảng Mersin của Thổ Nhĩ Kỳ và đang đi về phía Ai Cập. Sau đó, Reuters cho biết rằng con tàu đang đến gần Tartus.

"Con tàu đầu tiên rời Ukraina hai tuần trước trong khuôn khổ giao kèo nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc từ nước này, bây giờ đã cập cảng Tartus của Syria hôm thứ Ba", - Reuters thông báo.

Theo nguồn tin của hãng thông tấn này, ít nhất thì một phần ngũ cốc từ con tàu đã được bốc dỡ ở Syria.
Tàu chở ngũ cốc Ukraina đã thông quan tại Istanbul - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.08.2022
Tàu chở hàng Razoni với lô ngũ cốc đầu tiên từ Ukraina đã vào vịnh Bosporus

Hành trình chật vật của tàu Razoni

Trong khuôn khổ thỏa thuận đạt được ở Thổ Nhĩ Kỳ, tàu Razoni rời cảng Odessa vào ngày 1 tháng 8 với 26.000 tấn ngô trên khoang và cần đến Lebanon vào sáng 7 tháng 8. Tuy nhiên, vào ngày 8 tháng 8, Đại sứ quán Ukraina tại Lebanon thông báo rằng khách hàng Lebanon đã từ chối nhận số ngũ cốc từ Odessa trên con tàu chở hàng do trễ hạn giao hàng tới hơn 5 tháng. Có thông báo rằng nhà vận tải biển đang xem xét tìm người mua thay thế, kể cả những khách mua ở bên ngoài Lebanon.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала