- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

«Trò chơi lớn và đê tiện». Chuyên gia nói về vụ nổ đường dây ở nhà máy điện hạt nhân Kursk

CC BY 2.0 / Artem Svetlov / KurchatovKursk NPP ở Kurchatov
Kursk NPP ở Kurchatov - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.08.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Bọn biệt kích Ukraina đã cho nổ tung 6 tháp dây điện cao thế của nhà máy điện hạt nhân Kursk. Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, chuyên gia khoa học chính trị-quân sự Alexandr Perendzhiev cho biết đánh giá của ông: kẻ nào đứng sau vụ này.
Vào những ngày 4, 9 và 12 tháng 8 ở quận Kurchatov của vùng Kursk, biệt kích Ukraina đã làm nổ tung sáu tháp đường dây điện cao thế dẫn từ nhà máy điện hạt nhân Kursk, - như Cơ quan An ninh Nga thông báo hôm thứ Ba. Có lưu ý rằng vụ phá hoại đã gây gián đoạn trong quy trình công nghệ vận hành nhà máy điện hạt nhân. Dựa trên thực tế vụ việc, đã khởi tố vụ án hình sự theo điều luật "Hành động khủng bố". Xúc tiến truy tìm những kẻ phá hoại và đồng bọn tiềm năng của chúng.
Trong cuộc đàm đạo với Sputnik, nhà khoa học chính trị-quân sự Alexandr Perendzhiev thành viên Hội đồng chuyên gia của tổ chức «Sĩ quan Nga», PGS-TS từ Bộ môn Chính trị-Xã hội học của Học viện Kinh tế Nga Plekhanov đã cho ý kiến bình luận về tình huống này.

Âm mưu của Hoa Kỳ

"Bọn biệt kích chỉ đơn thuần là công cụ thô thiển. Tôi cho rằng cả vụ bắn phá vào nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye và nỗ lực phá hoại chủ thể Nga gắn với điện hạt nhân, trên thực tế, đều là nằm trong một trò chơi lớn và rất đê tiện từ phía Hoa Kỳ: nhằm tạo ra thảm hoạ hạt nhân, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến Nga, Ukraina và châu Âu. Tức là thu xếp gây thảm họa quy mô lớn, tạo ra vấn đề sinh thái và gây hại cho sức khỏe con người nói chung trên vùng lãnh thổ rộng lớn, trên toàn lục địa Á-Âu", - chuyên gia Alexandr Perendzhiev nhận định.

Kursk NPP - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.08.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Nhà máy điện hạt nhân Kursk lại hoạt động bình thường sau sự cố cháy nổ
Theo quan điểm của nhà khoa học chính trị-quân sự, bọn biệt kích Ukraina có thể sử dụng thiết bị công nghệ cao do Hoa Kỳ cung cấp để phá hoại.

"Nếu bạn nghĩ rằng những tên khủng bố đã tiếp cận và gài chất nổ, sau đó kích hoạt, thì có lẽ không hoàn toàn như vậy đâu. Tôi cho rằng chúng đã dùng loại thiết bị công nghệ cao. Tất nhiên, là thứ đắt giá. Nhưng để thực hiện âm mưu, Hoa Kỳ không tiếc tiền", - chuyên gia Alexandr Perendzhiev nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала