Vụ án Cục Lãnh sự: Việt Nam bắt chuyên viên Văn phòng Chính phủ Nguyễn Tiến Thân

© Sputnik / Alexey FilippovĐàn ông bị còng tay
Đàn ông bị còng tay - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.08.2022
Đăng ký
Ông Nguyễn Tiến Thân, 42 tuổi, chuyên viên Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ vừa bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam liên quan vụ án Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao.
Theo Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, chuyên viên Vụ Quan hệ quốc tế của Văn phòng Chính phủ Nguyễn Tiến Thân bị cáo buộc tội nhận hối lộ trong vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao.

Một chuyên viên Văn phòng Chính phủ bị bắt trong vụ án Cục Lãnh sự

Chiều ngày 18/8, Bộ Công an Việt Nam ra thông báo chính thức về vụ bắt một chuyên viên của Văn phòng Chính phủ liên quan đến vụ án Cục Lãnh sự với các chuyến bay giải cứu bị trục lợi được người dân đặc biệt quan tâm.
Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Tiến Thân (sinh năm 1980) Chuyên viên Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

“Mở rộng điều tra vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố, ngày 18/8/2022, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ông Nguyễn Tiến Thân (SN 1980) Chuyên viên Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự”, - Bộ Công an cho biết.

Chiều nay, thông tin với báo chí, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an cũng xác nhận về việc Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố và bắt bị can, lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Tiến Thân.
Đây là diễn biến mới nhất và đặc biệt “nóng” liên quan đến quá trình điều tra vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố.
Các quyết định đối với ông Thân đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn. Trên cơ sở đó, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an cũng đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can Nguyễn Tiến Thân nêu trên.

“Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, - Bộ Công an nhấn mạnh.

Bị can Tô Anh Dũng, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.04.2022
Vụ án Cục Lãnh sự: Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng có thể đối diện án tử hình?

Đang xác minh số tiền đưa và nhận hối lộ trong vụ án Cục Lãnh sự

Như Sputnik đã thông tin, liên quan đến vụ án Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, tính đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố 16 bị can khác, trong đó có cả quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao là cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng.
Vụ án nhận hối lộ của các bị can tại Cục Lãnh sự liên quan đến việc xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân.
Bộ Công an khi cập nhật diễn biến mới nhất của vụ án ở Cục Lãnh sự cũng nhấn mạnh rằng, kết quả điều tra bước đầu chứng minh các bị can đã nhận hàng chục tỷ đồng và hàng trăm nghìn USD.
Tuy nhiên, vụ án Cục Lãnh sự hiện vẫn đang trong giai đoạn điều tra, nên việc xác định mỗi bị can đưa bao nhiêu, nhận bao nhiêu tiền hối lộ vẫn cần chờ kết luận cuối cùng, theo thiếu tướng Trần Thanh, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra Bộ Công an cho hay hồi cuối tháng 6 vừa qua.
Bộ Công an trước đó cũng cho hay, hoạt động của các đối tượng trong vụ án nhận hối lộ này rất tinh vi, số người tham gia đông, phạm vi rộng, cả trong và ngoài nước, gồm một số cơ quan, ban ngành từ Trung ương đến địa phương. Điển hình như theo Trung tướng Tô Ân Xô, vụ việc xảy ra trong một thời gian dài.

“Sau khi xảy ra, một số đối tượng đã đối phó quyết liệt, dẫn đến tương đối tốn thời gian trong quá trình điều tra, xác minh vụ việc”, - tướng Xô từng nói.

Diễn biến vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao

Hôm 27/1, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Nhận hối lộ" để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Việt Nam.
Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam cùng về tội “Nhận hối lộ” theo quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự và Lệnh khám xét đối với các cá nhân gồm bà Nguyễn Thị Hương Lan, Cục trưởng Cục Lãnh sự; Đỗ Hoàng Tùng, Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự; Lê Tuấn Anh, Chánh Văn phòng Cục Lãnh sự; Lưu Tuấn Dũng, Phó phòng Bảo hộ công dân, Cục Lãnh sự.
Ngày 25/3/2022, sau khi mở rộng điều tra vụ án nhận hối lộ tại Cục Lãnh sự, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự "Đưa hối lộ" xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố.
Đặc biệt, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc về tội "Đưa hối lộ" theo quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự, đối với Hoàng Diệu Mơ, Tổng Giám đốc Công ty TNHH thương mại du lịch và dịch vụ hàng không An Bình.
Đến ngày 14/4, Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Tô Anh Dũng khi đó đang đương chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, Phạm Trung Kiên, (chuyên viên Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế thuộc Bộ Y tế) và ông Vũ Anh Tuấn (cựu cán bộ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an) về cùng tội danh.
Ngày 25/7, Bộ Công an cũng đã khởi tố ông Trần Văn Dự, nguyên Phó cục trưởng Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an, Nguyễn Mai Anh, chuyên viên Vụ Quan hệ quốc tế Văn phòng Chính phủ, Ngô Quang Tuấn, chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế Bộ GTVT, Vũ Sỹ Cường, cán bộ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an cùng về tội nhận hối lộ.
Liên quan đến vụ án này, bị can Bùi Huy Hoàng, cán bộ Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Nguyễn Tiến Mạnh, Phó giám đốc Công ty CP du lịch thương mại Lữ Hành Việt, Giám đốc Công ty vận tải du lịch Hoàng Long Luxury bị khởi tố tội đưa hối lộ.
Như chúng tôi đã nhấn mạnh, vụ án tại Cục Lãnh sự là một trong những án lớn được Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban trực tiếp chỉ đạo, theo dõi xử lý.
Bị can Nguyễn Thị Dung Hạnh. - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.05.2022
Vụ án Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao rất phức tạp, Bộ Công an lệnh bắt thêm người
Hôm qua ngày 17/8, tại Phiên thứ 22 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu đẩy nhanh điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án như vụ án Công ty cổ phần công nghệ Việt Á; vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và một số cơ quan, doanh nghiệp liên quan; vụ án "Thao túng thị trường Chứng khoán" xảy ra tại Tập đoàn FLC và một số công ty liên quan; vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh; vụ án xảy ra tại Công ty AIC.
Theo đó, khẩn trương đưa ra xét xử các vụ án trọng điểm theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo, đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cách mạng trong giai đoạn mới, qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала