Ông Trần Hồng Quảng ra khỏi danh sách Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ninh Bình

© Ảnh : Ninh Đức Phương - TTXVNKhai mạc kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV
Khai mạc kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.08.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Mới đây, Đảng bộ tỉnh Ninh Bình quyết định bỏ tên ông Trần Hồng Quảng - phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình - khỏi danh sách phó Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.
Ngày 18/8, cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình cho biết, theo quyết định số 688 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, ông Trần Hồng Quảng - phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình - đã không còn trong danh sách là phó Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.
Theo đó, Ban chỉ đạo của tỉnh Ninh Bình, sau khi được kiện toàn, ban gồm 14 thành viên, trong đó bà Nguyễn Thị Thu Hà - bí thư Tỉnh ủy - giữ chức trưởng ban.
Tiền Phong Ông Trần Hồng Quảng làm Phó Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.08.2022
Vì sao bị kỷ luật, Phó Bí thư Trần Hồng Quảng vẫn làm Phó Ban PCTN Ninh Bình?
Các phó trưởng ban gồm trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy (phó trưởng ban thường trực), trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và giám đốc Công an tỉnh. Ngoài ra còn có 9 ủy viên khác.
Vì vậy, sau khi kiện toàn, Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ninh Bình đã giảm 1 người và giảm 1 phó ban so với quyết định thành lập ngày 30/6.
Trước đó, tại kỳ họp thứ 13 vào tháng 3/2022, ông Trần Hồng Quảng đã bị kỷ luật cảnh cáo do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quản lý đầu tư, xây dựng và công tác cán bộ.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Phiên họp thứ 22 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực  - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.08.2022
9 vụ án tiếp theo Ban Chỉ đạo T.Ư đưa vào tầm ngắm
Tuy nhiên, tới ngày 30/6, Tỉnh ủy Ninh Bình đã bầu ông Trần Hồng Quảng vào Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, trong đó ông Trần Hồng Quảng là phó trưởng ban.
Tuy nhiên, sau đó phó trưởng Ban Nội chính trung ương ông Nguyễn Thái Học cho rằng cần phải xem lại quyết định thành viên Ban chỉ đạo của Ninh Bình và yêu cầu tỉnh Ninh Bình giải trình về vấn đề này.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала