Tổng thư ký LHQ Guterres thị sát tàu chở ngũ cốc xuất khẩu của Ukraina

© Sputnik / Alekseiy Nikolskiy / Chuyển đến kho ảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres
 Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.08.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Hôm thứ Sáu, Tổng thư ký Antonio Guterres đến Odesa và kiểm tra tàu chở ngũ cốc theo "thỏa thuận lương thực" được ký kết tại Istanbul, ông Saviano Abreu, phát ngôn viên Văn phòng Điều phối các Vấn đề Nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết.
Trước đó, thành viên Quốc hội Ukraina Oleksiy Goncharenko cho biết, ông Guterres đến cảng Odessa trong khuôn khổ chuyến thăm Ukraina.
Hôm qua, ông Guterres đã tham gia cuộc họp ba bên với Volodymyr Zelensky và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ở Lvov, đại diện Văn phòng LHQ cho biết trên Twitter.
Vào ngày 22/7 ở Istanbul đã diễn ra việc ký kết các hiệp định đa phương về dỡ bỏ hạn chế đối với nguồn cung cấp sản phẩm lương thực xuất khẩu của Nga và việc Nga hỗ trợ xuất khẩu ngũ cốc của Ukraina. Thỏa thuận đã được ký kết bởi các đại diện của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraina và LHQ, liên quan đến việc xuất khẩu ngũ cốc của Ukraina và lương thực, phân bón của Nga qua Biển Đen từ ba cảng biển, bao gồm cả Odessa.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала