- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Hoa Kỳ muốn gửi cho Ukraina tên lửa dẫn đường Excalibur

© AP Photo / Efrem LukatskyLính Ukraina với lựu pháo M777 của Mỹ
Lính Ukraina với lựu pháo M777 của Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.08.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Washington muốn gửi tên lửa dẫn đường Excalibur tới Kiev, báo Politico đưa tin dẫn nguồn tin riêng.

«Trong khuôn khổ đợt hỗ trợ sắp tới, Hoa Kỳ cũng dự kiến gửi các tên lửa dẫn đường Excalibur sang Ukraina vào thời điểm nào đó trong tương lai», - nhà báo cho biết.

Trong bài viết có làm rõ rằng những loại vũ khí như vậy không bao gồm trong gói viện trợ quân sự hiện tại.
Hôm thứ Sáu, Hoa Kỳ công bố về phân bổ khoản viện trợ quân sự mới trị giá 775 triệu USD cho Kiev, trong đó có đạn dược dành cho các tổ hợp tên lửa phóng loạt HIMARS.
Viện trợ quân sự của Mỹ đến Kiev - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.08.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Lầu Năm Góc: Gói viện trợ mới của Mỹ tăng cường khả năng của Ukraina

Bơm vũ khí cho Ukraina

Trong bối cảnh chiến dịch đặc biệt của Nga nhằm bảo vệ Donbass bắt đầu từ ngày 24/2, Washington và các đồng minh NATO tiếp tục bơm vũ khí cho Ukraina. Moskva nhiều lần tuyên bố rằng việc cung cấp vũ khí của phương Tây chỉ kéo dài xung đột, và các chuyến hàng viện trợ vũ khí đó là mục tiêu hợp pháp để quân đội Nga tấn công.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала