Nga vẫn là nhà cung cấp dầu lớn nhất của Trung Quốc

© Ảnh : Pixabay Khai thác dầu mỏ
Khai thác dầu mỏ - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.08.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Đến tháng 7, Nga vẫn là nhà cung cấp dầu lớn nhất của Trung Quốc trong ba tháng liên tiếp, theo tin đưa của Reuters dẫn nguồn từ dữ liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc.
Như hãng thông tấn cho biết, vào tháng 7 Trung Quốc đã nhập khẩu khoảng 1,68 triệu thùng dầu/ngày từ Nga, trong khi hồi tháng 5 Nga xuất khẩu sang Trung Quốc đạt kỷ lục gần 2 triệu thùng/ngày, theo xác nhận từ dữ liệu hải quan.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại buổi dạ tiệc kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nga và Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.07.2022
Nga vẫn là nhà cung cấp dầu chính cho Trung Quốc trong hai tháng liền
Tháng trước, Trung Quốc nhập khẩu dầu từ Saudi Arabia ở mức 1,54 triệu thùng / ngày. Chỉ số này tăng lên sau khi hồi tháng 6 là thấp nhất trong hơn ba năm qua.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала