“Nhà báo chó”: Tiền Giang xử phạt giáo viên dạy lái xe xúc phạm phóng viên

CC BY-SA 3.0 / Diane Selwyn / Bao Thanh NienTòa soạn báo Thanh niên tỉnh Lâm Đồng
Tòa soạn báo Thanh niên tỉnh Lâm Đồng - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.08.2022
Đăng ký
Cho rằng mình “bị đụng chạm”, ông Trần Quốc Hùng, giáo viên dạy lái xe ô tô thuộc Trường cao đẳng Tiền Giang, đã lên mạng xã hội viết bài bôi nhọ một phóng viên của báo Thanh Niên.
Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Tiền Giang đã xử phạt ông Trần Quốc Hùng số tiền 5 triệu đồng do hành vi nói trên.

Gọi phóng viên là “nhà báo chó”

Ngày 21/8, Chánh Thanh tra Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Tiền Giang Dương Tam Kha cho biết, Sở đã phối hợp Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh Tiền Giang xác minh, xử lý hành chính đối với ông Trần Quốc Hùng do có hành vi xúc phạm, đưa tin sai sự thật về một phóng viên báo chí.
Ông Trần Quốc Hùng là giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô của Trung tâm đào tạo - sát hạch giao thông thủy bộ, thuộc Trường cao đẳng Tiền Giang.
Trước đó, ngày 27/7, ông Trần Quốc Hùng đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân có tên “Hùng Hưng” để chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín danh dự, nhân phẩm của phóng viên Bắc Bình (tên thật Nguyễn Việt Phương Em, thường trú tại tỉnh Tiền Giang, công tác cho báo Thanh Niên).
Nguyên nhân được cho là bởi, phóng viên Bắc Bình từng có bài báo phản ánh Trường Cao đẳng Tiền Giang đào tạo "chui" cho 2.118 học viên trong khi chưa có giấy phép đào tạo ngành này.
Sau đó, phóng viên Bắc Bình cũng lên tiếng phản ánh việc thông tin Trường Cao đẳng Tiền Giang tặng giấy khen cho ông H. rằng "đào tạo chui mà còn cấp giấy khen".
Ông H. đã sử dụng Facebook cá nhân đăng tải bài viết có nội dung xúc phạm, sử dụng ngôn từ tục tĩu để bôi nhọ phóng viên Bắc Bình như sau:

"Mọi người ai biết nhà báo chó này ở đâu chỉ dùm, mình có biết mặt chó nó là ai đâu mà đụng chạm mình…", - kèm theo hình chụp trang cá nhân của phóng viên này.

Theo cơ quan chức năng, hành vi của ông Hùng đã vi phạm tại điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định “Xử phạt về hành vi hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số, vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử”.
Hoàng tử Louis con trai của Công tước và nữ Công tước xứ Cambridge William và Catherine tại Đại lễ Bạch kim của Nữ hoàng Elizabeth II - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.06.2022
Dân mạng Anh tức giận vì Nữ hoàng Elizabeth II bị quân đội Ukraina xúc phạm
Căn cứ điều khoản trên, Thanh tra Sở Thông tin – Truyền thông tỉnh Tiền Giang đã ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng đối với ông Trần Quốc Hùng.
Được biết, trước khi cơ quan chức năng vào cuộc, ông Trần Quốc Hùng đã chủ động gỡ khỏi trang cá nhân “Hùng Hưng” bài đăng xúc phạm phóng viên Bắc Bình.
Liên quan đến vụ việc trên, Ban giám hiệu Trường cao đẳng Tiền Giang đang xem xét để xử lý trách nhiệm cá nhân có liên quan ở góc độ cơ quan.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала