Quân đội Nhân dân Việt Nam có tân Phó Tổng tham mưu trưởng

© Ảnh : VGP/Nguyen Quang HieuChiều 29/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, làm việc với Quân chủng Phòng không-Không quân, Quân đội nhân dân Việt Nam.
Chiều 29/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, làm việc với Quân chủng Phòng không-Không quân, Quân đội nhân dân Việt Nam. - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.08.2022
Đăng ký
Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, quê Hà Tĩnh, vừa được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.
Thiếu tướng Phạm Trường Sơn từng được đào tạo lái máy bay tại Liên Xô, trải qua nhiều năm công tác tại quân chủng Phòng không - Không quân.

Bổ nhiệm Thiếu tướng Phạm Trường Sơn

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 998/QĐ-TTg, theo đó bổ nhiệm Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.
Thiếu tướng Phạm Trường Sơn sinh năm 1967, quê quán tại thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Ông có trình độ Cử nhân Quân sự.
Trong giai đoạn từ năm 1985 đến 1988, ông nhập ngũ, sau đó được cử đi học lái máy bay quân sự tại Krasnodar thuộc Liên Xô (cũ). Sau khi hoàn thành việc đào tạo, ông trải qua nhiều năm công tác tại Trung đoàn 937, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân.
Từ tháng 12/2018 đến 11/2019, ông là Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân.
Cuối năm 2019, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông giữ chức Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân. Đồng thời, ông cũng được Chủ tịch nước phong quân hàm Thiếu tướng.
Tháng 6/2021, Hội đồng bầu cử Quốc gia có thông báo cho biết, Thiếu tướng Phạm Trường Sơn đã trúng cử ĐBQH khoá XV, thuộc đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế.
Việt Nam tham gia Farnborough International Airshow 2022 - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.07.2022
Anh: Quân đội Việt Nam tìm hiểu công nghệ mới ở Triển lãm Hàng không quốc tế Farnborough

Bộ Tổng tham mưu có chức năng gì?

Với việc bổ nhiệm này, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam gồm có các đồng chí: Thượng tướng Ngô Minh Tiến, Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình và Thiếu tướng Phạm Trường Sơn.
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương là Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Theo thông tin chính thức từ Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu là cơ quan chỉ huy, điều hành Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ và thực hiện các chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng. Bộ Tổng tham mưu tổ chức, chỉ đạo sự phát triển của quân đội và dân quân tự vệ đồng thời chỉ huy các hoạt động quân sự.
3 tàu viễn chinh UAZ Hunter, được chuyển giao cho Phòng Nghiệp vụ Tìm kiếm cứu nạn Bộ Tổng Tham mưu tại Hà Nội - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.08.2022
3 xe địa hình UAZ Hunter Expedition do Nga sản xuất được tặng cho Quân đội Việt Nam
Bộ Tổng tham mưu có Tổng Tham mưu trưởng, các Phó Tổng Tham mưu trưởng cùng với các cục chức năng về tác chiến, huấn luyện, quân lực, dân quân tự vệ, nhà trường quân đội...
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала