Thụy Sĩ cảnh báo khả năng xảy ra bạo loạn do thiếu điện

CC0 / Pixabay / Thụy Sĩ
Thụy Sĩ  - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.08.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Cư dân Thụy Sĩ có thể nổi loạn và cướp bóc nếu thiếu điện vào mùa đông này. Đó là tuyên bố do Tổng Giám đốc Cảnh sát Freddy Fessler nêu ra khi trả lời phỏng vấn của báo Blick.
"Cúp điện sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Hãy tưởng tượng tình huống: chúng ta không thể rút tiền từ máy ATM được, không thể dùng thẻ thanh toán trong cửa hàng hoặc đổ xăng tại cây xăng. Máy sưởi không làm việc. Đường phố chìm trong bóng tối. Khi đó không khó để tưởng tượng cảnh dân chúng làm loạn hoặc cướp bóc", - vị chỉ huy cảnh sát nói.
Ông nói rõ rằng không mong có phát triển sự kiện như vậy, nhưng Chính phủ cần sẵn sàng cho tình huống giả định này.
Xe tải chuyển phát thư của Royal Mail ở London - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.08.2022
Nhân viên bưu điện Anh đình công trong bối cảnh lạm phát kỷ lục

"Thụy Sĩ đang tích cực chuẩn bị cho mối đe dọa thiếu điện vào mùa đông. Nguồn cung cấp nhiên liệu năng lượng đang là tâm điểm chú ý", - ông nói thêm.

Thiếu điện được coi là một trong những nguy cơ cao nhất ở Thụy Sĩ. Trước đó, người đứng đầu Ủy ban Điện lực Liên bang Thụy Sĩ ElCom là Werner Luginbühl đã kêu gọi các công dân tích trữ nến và củi, phòng khả năng mất điện ở cả nước trong mùa đông năm nay.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала