Vụ tháo chạy khỏi ‘địa ngục’ casino Campuchia: An Giang ‘siết’ biên giới, bắt 2 người

© Ảnh : TTXVN - Đặng Công MạoBí thư Tỉnh ủy An Giang kiểm tra tuyến biên giới đường sông thuộc huyện An Phú
Bí thư Tỉnh ủy An Giang kiểm tra tuyến biên giới đường sông thuộc huyện An Phú - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.08.2022
Đăng ký
Mới đây, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án liên quan vụ hơn 40 người Việt trốn chạy khỏi casino Campuchia xảy ra hôm 18/8. Nhà chức trách cũng đã bắt giữ hai đối tượng có hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.
Trong khi đó, ngay sau vụ tháo chạy khỏi casino ở Campuchia, Bí thư Tỉnh uỷ An Giang Lê Hồng Quang đã yêu cầu lực lượng Biên phòng, Công an, Hải quan cùng các sở ngành chức năng tăng cường công tác an ninh biên giới, không để xảy ra tình huống bị động, mất cảnh giác.

Khởi tố vụ án, bắt Nguyễn Thị Lệ và Lê Văn Danh

Chiều 22/8, liên quan vụ 40 người Việt trốn chạy khỏi “địa ngục” casino ở Campuchia, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Lệ (42 tuổi) và Lê Văn Danh (34 tuổi, cùng ở An Giang) về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.
Bước đầu ghi nhận, trong số 40 người nói trên, có 6 cho biết được 2 bị can Nguyễn Thị Lệ và Lê Văn Danh tổ chức đưa sang Campuchia vào tháng 4/2022.
Cụ thể, vào đầu năm 2022, Lệ được một người đàn ông chưa xác định được nhân thân, lai lịch ở Campuchia câu móc, đưa sang Campuchia trái phép. Lệ sau đó tiếp tục rủ thêm Danh tham gia.
Cứ mỗi 1 người bị dụ dỗ đưa sang Campuchia, người đàn ông nọ sẽ trả cho Lệ 300.000 đồng, còn Lệ sẽ trả tiền công cho Danh 100.000 đồng/người.
Cho đến nay, 2 đối tượng này đã đưa trót lọt rất nhiều người sang Campuchia với rất nhiều lần khác nhau. Trong đó, ngày 25/4, Lệ và Nguyễn Văn Hùng (17 tuổi, con trai Lệ) đã thành công đưa 3 người sang Campuchia. Ngày 28/4, Lệ và Danh tiếp tục đưa trót lọt 5 người sang bên kia biên giới.
Trong số những nạn nhân này, có 6 người nằm trong số những người đã bơi qua sông Bình Di để đào thoát về Việt Nam hôm 18/8. Còn lại 2 người hiện vẫn đang ở Campuchia.
Theo một lãnh đạo Công an tỉnh An Giang, liên quan đến vụ việc trên, hiện Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh đã có đủ chứng cứ đối với 2 bị can này về tội "Đưa người xuất nhập cảnh trái phép".
Hiện vụ việc đang được lực lượng an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định pháp luật.
© Ảnh : TTXVN - Đặng Công MạoBí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang kiểm tra tuyến biên giới đường sông thuộc huyện An Phú
Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang kiểm tra tuyến biên giới đường sông thuộc huyện An Phú - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.08.2022
Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang kiểm tra tuyến biên giới đường sông thuộc huyện An Phú

Vụ 40 người tháo chạy về Việt Nam

Trước đó, vào khoảng 9h45 sáng 18/8, chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 số 21 thuộc Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình, huyện An Phú đã phát hiện 40 người (35 nam, 5 nữ) bơi qua sông Bình Di, nhập cảnh trái phép về Việt Nam.
Những người này cho biết đã trốn khỏi một casino thuộc ấp Chrey Thum (xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, tỉnh Kandal, Campuchia). Trong số đó, có 9 người bị thương nhẹ, được y tế địa phương chăm sóc, chữa trị.
Các nạn nhân cho biết, công việc của họ ở Campuchia là làm game online, lên các trang mạng làm theo sự chỉ đạo của casino. Vì phải làm việc liên tục, không được nghỉ ngơi và không được trả lương nên họ đã tìm cách tháo chạy ra cổng casino và bơi qua sông Bình Di, nhập cảnh vào Việt Nam.
Sau khi hỗ trợ y tế, test Covid-19, ổn định tinh thần các nạn nhân, lực lượng chức năng tỉnh An Giang đang tiếp tục rà soát nhân thân, địa chỉ, nguyên nhân xảy ra vụ việc để tiếp tục phối hợp giải quyết, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

An Giang tăng cường an ninh biên giới

Ngày 22/8, ông Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, đã dẫn đầu đoàn công tác tiến hành kiểm tra đột xuất, khảo sát thực địa tình hình biên giới trên địa bàn huyện An Phú.
Sau khi khi kiểm tra thực địa, Bí thư Lê Hồng Quang đã làm việc với lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an, Cục Hải quan tỉnh, Sở Ngoại vụ và huyện An Phú về công tác đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh biên giới.
Tại buổi làm việc, ông Lê Hồng Quang đã đánh giá cao sự chủ động, linh hoạt trong của các lực lượng Công an, Quân sự, Hải quan và chính quyền địa phương trong công tác quản lý biên giới, xử lý các vấn đề liên quan thời gian qua.
Bí thư Tỉnh uỷ An Giang ghi nhận các lực lượng chức năng của tỉnh và huyện An Phú đã kịp thời ứng xử, xử lý hiệu quả, đảm bảo tính nhân đạo, nhân văn trước vụ việc 40 công dân Việt Nam trốn chạy khỏi casino ở Campuchia hôm 18/8.
Theo ông Lê Hồng Quang, tình hình tội phạm trên đoạn biên giới có đường sông chung thuộc huyện An Phú ngày càng phức tạp. Do đó, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an, Cục Hải quan tỉnh và các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện An Phú cần tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh biên giới, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.
An Giang: Bắt giữ 40 người vượt sông nhập cảnh trái phép vào Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.08.2022
Vụ 42 người Việt trốn khỏi casino Campuchia: Có dấu hiệu tội buôn người
Các ban ngành và địa phương trong tỉnh An Giang cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động người dân chung tay phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới.
Chủ động dự báo, đánh giá đúng tình hình, chủ động mọi tình huống; tăng cường tuần tra, giám sát, kiểm soát chặt biên giới. Khi phát hiện vi phạm, cần phân loại để xử lý phù hợp, đúng quy định pháp luật.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала