- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Bộ Quốc phòng: tiêu diệt tới 200 phần tử chủ nghĩa dân tộc Ukraina ở CHND Donetsk

© Sputnik / Alexey Kudenko / Chuyển đến kho ảnhCác khu vực được giải phóng khỏi Lực lượng vũ trang Ukraine ở ngoại ô Mariupol
Các khu vực được giải phóng khỏi Lực lượng vũ trang Ukraine ở ngoại ô Mariupol - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.08.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã tiêu diệt tới 200 chiến binh chủ nghĩa dân tộc Ukraina từ các lữ đoàn đóng trên lãnh thổ của CHND Triều Tiên bằng vũ khí dẫn đường chính xác, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Ba.

"Các loại vũ khí chính xác cao của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga trong khu vực gần các điểm dân cư Slavyansk và Konstantinovka của Cộng hòa Nhân dân Donetsk đã đánh trúng các điểm triển khai tạm thời của lữ đoàn đổ bộ đường không số 81 và lữ đoàn dù tấn công số 95. Đã tiêu diệt tới 200 quân dân tộc chủ nghĩa và 18 đơn vị khí tài”, - trích báo cáo của cơ quan quân sự.

Quân đội Nga đã phá hủy khoảng 1.800 UAV kể từ ngày 24/2

Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina, quân đội Nga đã phá hủy 1.796 máy bay không người lái, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Ba.
"Tổng cộng, kể từ khi bắt đầu hoạt động quân sự đặc biệt, đã phá hủy 268 máy bay, 148 máy bay trực thăng, 1796 máy bay không người lái, 369 hệ thống tên lửa phòng không, 4.377 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 818 phương tiện chiến đấu của hệ thống tên lửa phóng loạt, 3335 khẩu pháo dã chiến và súng cối, và 5024 đơn vị xe quân sự đặc biệt," - theo báo cáo của Bộ.
Quân nhân của Lực lượng vũ trang ĐPQ ở làng Aleksandrovka, vùng Kherson - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.08.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ Quốc phòng Nga: Ukraina sử dụng chất độc chống lại quân nhân Liên bang Nga ở vùng Zaporozhye

Phá hủy tổ hợp radar do Mỹ sản xuất

Trong chiến dịch đặc biệt ở Ukraina, quân đội Nga đã phá hủy một tổ hợp radar (RLS) tác chiến đối kháng do Mỹ sản xuất gần làng Rogan, vùng Kharkov. Đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov, cho biết hôm thứ Ba.
Ông nói:
“Đã phá hủy tổ hợp radar tác chiến đối kháng do Mỹ sản xuất ở điểm dân cư Rogan ở vùng Kharkov”.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала