- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Bộ trưởng Quốc phòng cho biết Nga cố tình làm chậm cuộc tấn công ở Ukraina

© Sputnik / Sergey GusevBộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.08.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Tốc độ tấn công trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina chậm lại, đây là một quyết định có ý thức, với mong muốn giảm thiểu thương vong dân sự, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết tại một cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng SCO.

"Trong quá trình tiến hành chiến dịch đặc biệt, chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc của luật nhân đạo. Các cuộc tấn công được thực hiện bằng vũ khí chính xác cao vào cơ sở hạ tầng quân sự của Lực lượng vũ trang Ukraina - sở chỉ huy, sân bay, nhà kho, cứ điểm, các cơ sở thuộc phức hợp công nghiệp-quân sự. Đồng thời, mọi thứ được thực hiện để tránh thương vong cho dân thường. Tất nhiên, điều này làm chậm tốc độ của cuộc tấn công, nhưng chúng tôi đang cố tình làm như vậy" – ông Shoigu nói hôm thứ Tư.

Theo ông, quân đội Nga đã "tổ chức công việc có hệ thống tại các vùng lãnh thổ được giải phóng để thiết lập một cuộc sống hòa bình."

"Chúng tôi đang cung cấp hỗ trợ nhân đạo, khôi phục cơ sở hạ tầng và các công trình dân sinh", - Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết.

Đồng thời, ông lưu ý, "các đơn vị quân đội Ukraina đang sử dụng chiến thuật tiêu thổ, vi phạm rõ ràng các quy tắc quốc tế và hành động như những kẻ khủng bố."
Quân đội Ukraina tập trận gần Mariupol - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.08.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sự hoảng loạn lan rộng trong quân đội Ukraina
“Họ sử dụng các khu nhà ở, trường học, bệnh viện, nhà trẻ làm vị trí bắn, đặt xe tăng và pháo trong đó, dùng người dân làm lá chắn. Họ cố tình khai hỏa và đặt mìn Lepestok (“Cánh hoa”) tại các điểm dân cư, nhằm gây ra thiệt hại tối đa cho người dân và cơ sở hạ tầng” – ông Shoigu nói.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала