- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ukraina tặng Johnson giải thưởng cao nhất dành cho người nước ngoài

© AP Photo / Andrew KravchenkoTổng thống Ukraina Vladimir Zelensky và Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson
Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky và Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.08.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Trong chuyến thăm Ukraina, Thủ tướng Anh Boris Johnson, người đã từ chức, được trao "Huân chương Tự do" của Ukraina, trang web của chính phủ Anh cho biết.
Trước đó, hôm thứ Tư, Agence France-Presse đưa tin rằng Johnson đã đến Kiev trong chuyến thăm nhân Ngày Độc lập của Ukraina.
Trong chuyến thăm Ukraina cuối cùng trước khi từ chức thủ tướng, Boris Johnson đã nhận được giải thưởng cao quý nhất của Ukraina dành cho người nước ngoài, Huân chương Tự do, vì "hỗ trợ tận tình cho nền độc lập của Ukraina", tuyên bố cho biết.
Giải thưởng này trước đó cũng đã được tặng cho Tổng thống Mỹ Joe Biden, cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel và doanh nhân George Soros.
Đây là chuyến thăm thứ ba của Johnson tới Kiev kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt của Nga.
Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.08.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Scholz, Biden, Macron và Johnson thảo luận về tình hình xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye

Gói viện trợ quân sự mới cho Ukraina

Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 54 triệu bảng Anh (63,5 triệu USD) cho Ukraina trong chuyến thăm Kiev, bao gồm các hệ thống tên lửa, 850 máy bay siêu nhỏ Black Hornet và 2.000 má.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала