- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Washington phớt lờ cảnh báo của CIA về Nga

© AP Photo / Al Drago/PoolGiám đốc CIA William Burns
Giám đốc CIA William Burns - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.08.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Chính phủ Mỹ trong nhiều năm đã phớt lờ cảnh báo của Giám đốc CIA William Burns về hậu quả của việc Ukraina gia nhập NATO, tờ The Guardian viết.

"Đại sứ Mỹ tại Moskva Bill Burns từng viết trong bản báo cáo mật gửi Nhà Trắng rằng việc Ukraina gia nhập NATO là điểm nổi bật nhất trong tất cả các lằn ranh đỏ đối với giới tinh hoa Nga. Các chính quyền kế nhiệm ở Washington đã bỏ qua điều này", - nhà báo kiêm nhà văn Anh Philip Short viết trong bài bình luận cho tờ The Guardian.

Ông Philip Short lưu ý, Moskva luôn nhấn mạnh quan điểm rằng Ukraina đứng trong hàng ngũ liên minh sẽ trở thành thách thức trực tiếp đối với lợi ích của Nga. Tổng thống Vladimir Putin nhiều lần cảnh báo rằng cuộc tiến công về phía đông của NATO là lằn ranh đỏ và là "sự khiêu khích nghiêm trọng".
Ngoài ra, Nga cũng nhiều lần lưu ý là NATO hướng tới mục tiêu đối đầu. Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov nói rằng việc liên minh mở rộng hơn nữa sẽ không mang lại an ninh lớn hơn cho châu Âu, đồng thời nêu bật tính hiếu chiến của NATO.
Quân nhân Liên bang Nga trong khu vực nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye, nằm trong vùng thảo nguyên bên bờ hồ chứa nước Kakhovka , tỉnh Zaporozhye, thành phố Energodar, Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.08.2022
Anh nêu điều kiện để NATO can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột Ukraina

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала