Truss từ chối gọi Macron là bạn của nước Anh

© AP Photo Liz Truss
 Liz Truss - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.08.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ngoại trưởng Vương quốc Anh đồng thời ứng cử viên Thủ tướng Liz Truss cho biết bà vẫn chưa quyết định nên gọi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là bạn hay thù đối với đất nước của bà.

Bạn hay thù?

Vào tối thứ Năm, chiến dịch tranh cử của Đảng Bảo thủ đã diễn ra tại thành phố Norwich, nơi cả hai ứng cử viên cho chức vụ Thủ tướng đều được đặt câu hỏi "Tổng thống Macron là bạn hay thù?"
"Vẫn chưa rõ ràng... Nếu tôi trở thành Thủ tướng, tôi sẽ đánh giá ông ấy qua hành động, chứ không phải qua lời nói", - bà Truss trả lời. Chương trình được phát sóng qua kênh truyền hình Sky News.
Còn ứng cử viên thứ hai cho chức Thủ tướng, ông Rishi Sunak, trả lời rằng Macron là bạn.
Trong quan hệ giữa Anh và Pháp sau Brexit đã xuất hiện nhiều bất đồng: cụ thể các bên không thống nhất được với nhau về cuộc chiến chống người di cư bất hợp pháp và hạn ngạch đánh bắt thủy sản ở eo biển Manche.
 Liz Truss  - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.08.2022
Bà Truss tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu cần thiết

Bầu cử ở Anh

Tại Anh ngày 20/7 đã diễn ra vòng bỏ phiếu thứ 5 của các thành viên quốc hội thuộc đảng Bảo thủ để bầu ra lãnh đạo đảng, người cũng sẽ trở thành Thủ tướng nước này. Theo kết quả bỏ phiếu có hai ứng cử viên lọt vào chung kết cuộc đua tranh cử là bà Truss và ông Sunak.
Ở vòng cuối cùng, người chiến thắng trong hai đấu thủ của "trận chung kết" sẽ được chọn bởi tất cả các thành viên của đảng với số lượng hiện nay là gần 200 nghìn người. Việc bỏ phiếu sẽ diễn ra qua đường bưu điện.
Ông Boris Johnson, người thay thế bà Theresa May làm Thủ tướng vào năm 2019, đã thông báo vào ngày 7/7 rằng ông sẽ từ chức Thủ tướng và lãnh đạo Đảng Bảo thủ của Vương quốc Anh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала