- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Báo chí đưa tin hàng chục lính đánh thuê New Zealand tham chiến bên phía LLVT Ukraina

© AP Photo / Markus SchreiberMột người đàn ông vượt biên từ Ba Lan sang Ukraina làm lính đánh thuê
Một người đàn ông vượt biên từ Ba Lan sang Ukraina làm lính đánh thuê - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.08.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Hàng chục binh sĩ New Zealand đang thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu và phi chiến đấu ở Ukraina, báo Guardian đưa tin, dẫn lời ông Aaron Wood, phát ngôn viên của tổ chức cựu chiến binh New Zealand No Duff.
Trước đó, Lực lượng vũ trang New Zealand cho biết họ đã nhận được thông tin về lính đánh thuê New Zealand ở Ukraina thiệt mạng. Theo cơ quan này, anh ta không phải là người tại ngũ.
Aaron Wood nói rằng ông biết hàng chục binh sĩ New Zealand đang làm nhiệm vụ "chiến đấu và phi chiến đấu" ở Ukraina.
Binh sĩ Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.08.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Lính đánh thuê người Séc chiến đấu về phe Ukraina có thể bị kết án tại quê nhà
Theo tờ Guardian, người lính đánh thuê thiệt mạng là Hạ sĩ Dominique Abelin, 30 tuổi. Bạn bè của anh ta cho rằng Abelin đã tham gia Quân đoàn Quốc tế của Ukraina ở tuyến đầu.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала