LHQ nói rằng một triệu tấn lương thực được xuất khẩu từ Ukraina là thành tựu đáng chú ý

© AFP 2023 / Nicholas RobertsBiểu tượng của Liên hợp quốc
Biểu tượng của Liên hợp quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.08.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Kể từ ngày 1 tháng 8, một triệu tấn lương thực đã được đưa ra khỏi Ukraina trong khuôn khổ thỏa thuận ký kết. Điều phối viên thường trú của LHQ tại Trung tâm Điều phối Đặc biệt ở Istanbul, Amir Mahmoud Abdullah, cho biết.

“Ngày nay, xuất khẩu ngũ cốc và các loại lương thực khác trong khuôn khổ sáng kiến ​​Biển Đen đã vượt quá 1 triệu tấn. Đây là một thành tích đáng chú ý có được nhờ vào những nỗ lực chung và tinh thần làm việc tận tâm của tất cả các đại diện trong Trung tâm Điều phối Chung (JCC) tại Istanbul trong tháng đầu tiên này”, - ông nói.

Các nhân viên của Trung tâm đã tiến hành hơn 100 cuộc kiểm tra tàu, Abdullah nói thêm.
Tàu chở hàng khô Razoni với ngũ cốc Ukraina ở Istanbul - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.08.2022
Bốn tàu chở ngũ cốc rời cảng Ukraina hôm thứ Sáu

Thỏa thuận lương thực

Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraina và LHQ đã ký một thỏa thuận về việc xuất khẩu ngũ cốc của Ukraina qua Biển Đen vào ngày 22/7 tại Istanbul. Tài liệu quyđịnh, Nga và Ukraina nhất trí không tấn công các tàu xuất khẩu ngũ cốc.
Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết khối lượng ngũ cốc được vận chuyển từ các cảng của Ukraina như một phần của "thỏa thuận lương thực" là 1.43.286 tấn.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала