«Việt Nam nay đã khác»

© Ảnh : TTXVN - Trương Trung DũngKỷ niệm 77 năm ngày "Tết độc lập" tại Canada
Kỷ niệm 77 năm ngày Tết độc lập tại Canada - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.08.2022
Đăng ký
Việt Nam đã hoàn toàn lột xác kể từ thời khắc lịch sử Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 đến công cuộc Đổi mới 1986 và đến giờ nhiều đối tác, bạn bè quốc tế cũng thừa nhận “đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế” như ngày nay.
Quan chức cấp cao Canada mới đây đánh giá, Việt Nam đã “chuyển mình đầy ấn tượng” và là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

«Việt Nam đã khác»

Ngày 26/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Canada đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.
Đến chung vui ngày Tết độc lập của nhân dân Việt Nam, theo TTXVN, còn có sự góp mặt của đại diện Chính phủ và Quốc hội Canada, đại diện của nhiều tổ chức quốc tế, phái đoàn ngoại giao, học giả, tổ chức xã hội và doanh nghiệp có quan hệ kinh tế với Việt Nam.
Đáng chú ý, nhiều Việt kiều đã vượt quãng đường hàng trăm cây số để được sống trong không khí kỷ niệm thắng lợi vĩ đại của dân tộc - Tết độc lập 2/9.
Đại sứ Việt Nam tại Canada Phạm Cao Phong phát biểu tại buổi lễ chia sẻ, với khát vọng độc lập, tự do, mọi người dân Việt Nam đều mong muốn hòa bình và thịnh vượng.
“Đoàn kết muôn người như một, toàn thể dân tộc Việt Nam đang hướng tới tương lai với chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa và đa phương hóa quan hệ đối ngoại”, - Đại sứ Phạm Cao Phong nhấn mạnh.
© Ảnh : TTXVN - Trương Trung Dũng Kỷ niệm 77 năm ngày "Tết độc lập" tại Canada
 Kỷ niệm 77 năm ngày Tết độc lập tại Canada - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.08.2022
Kỷ niệm 77 năm ngày "Tết độc lập" tại Canada
Theo nhà ngoại giao, lập trường của Hà Nội từ trước đến nay vẫn luôn kiên định. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
“Nhân dân Việt Nam quyết tâm bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, quyền tự quyết của nhân dân và quyền mưu cầu hạnh phúc của mỗi người dân”, - Đại sứ Phạm Cao Phong khẳng định.
Phát biểu với đồng bào Việt kiều, đại diện Chính phủ và Quốc hội Canada, đại diện của nhiều tổ chức quốc tế, phái đoàn ngoại giao, học giả tại đất nước Bắc Mỹ này, Đại sứ Phạm Cao Phong cho biết, trải qua quá trình đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực.
“Từ một đất nước thuộc địa nghèo nàn, vị thế và uy tín của Việt Nam không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế”, - Đại sứ Phạm Cao Phong nêu rõ.

Việt Nam chuyển mình ấn tượng

Ông Phong nhắc lại, bất chấp những thách thức do đại dịch COVID-19 và môi trường quốc tế nhiều biến động, nền kinh tế Việt Nam trong nửa đầu năm nay đạt tốc độ tăng trưởng 6,42%, thu hút trên 10 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (tăng 8,9% so với cùng kỳ năm ngoái) và là mức tăng trưởng lớn nhất trong 5 năm trở lại đây.
Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam có thể tăng trưởng 7,5% vào năm 2022 và 6,7% vào năm 2023.
Сảng Cát Lái - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.08.2022
Việt Nam là cường quốc xuất khẩu của thế giới nhưng còn một điểm yếu quan trọng
Phát biểu tại sự kiện, ông Paul Thoppil, Trợ lý Thứ trưởng Ngoại giao Canada, bày tỏ “cảm phục” về hành trình 77 năm qua của Việt Nam.
“Việt Nam đất nước hình chữ S - đã chuyển mình ấn tượng, vươn lên vị trí của một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới”, - theo quan chức ngoại giao Canada.

Tăng cường quan hệ Việt Nam - Canada

Đặc biệt, Trợ lý Thứ trưởng Ngoại giao Canada tỏ ra lạc quan rằng Việt Nam có thể trở thành đối tác chiến lược của Canada trong tương lai, khi 2 nước tiếp tục xây dựng tầm nhìn chung về hòa bình, ổn định và thịnh vượng cho ASEAN và người dân ở khu vực này.
Theo Trợ lý Thứ trưởng Ngoại giao Canada Paul Thoppil, là một quốc gia tiếp giáp Thái Bình Dương, Canada nhận thấy tầm quan trọng sâu sắc và ngày càng tăng của Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và Đông Nam Á.
Ông Thoppil bày tỏ, Canada sẽ nỗ lực tham gia sâu hơn vào khu vực, cả trên bình diện song phương và thông qua cấu trúc khu vực, khi cả Việt Nam và Canada cùng chia sẻ lợi ích chung trong việc đảm bảo hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực.
Quan chức Canada cho rằng, mối quan hệ Đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Canada trong 5 năm qua đã chứng kiến những bước tiến quan trọng trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, thương mại, đến ứng phó với biến đổi khí hậu, giao lưu nhân dân.
Trong đó, có những điểm nhấn như chuyến thăm Việt Nam thành công của Ngoại trưởng Melanie Joly, Ủy ban Hỗn hợp về kinh tế giữa Việt Nam và Canada khởi động Kỳ họp đầu tiên và việc thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Canada -Việt Nam hồi đầu năm 2022 này.
Thêm vào đó, quan hệ hợp tác Việt Nam - Canada cũng ngày càng chặt chẽ trên các diễn đàn, tổ chức đa phương như: Liên hợp quốc, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Tổ chức Pháp ngữ (Francophonie).
Bộ trưởng Ngoại giao Canada Melanie Jolie - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.04.2022
Đằng sau chuyến công du Việt Nam của Ngoại trưởng Canada
Đáng mứng, kim ngạch trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Canada trong nửa đầu năm nay đạt 6,1 tỷ CAD, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Việt Nam và Canada đang cùng nỗ lực để đa dạng hóa và mở rộng thương mại bằng cách tạo thuận lợi cho xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ và thúc đẩy dòng đầu tư giữa hai bên.
Do đó, theo Đại sứ quán Việt Nam tại quốc gia Bắc Mỹ, lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh không chỉ là cơ hội để thắt chặt tình hữu nghị và mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với Canada, mà còn hun đúc niềm tự hào dân tộc trong cộng đồng kiều bào, bồi đắp tình yêu quê hương, gắn kết đại đoàn kết dân tộc, thôi thúc những người con đất Việt cùng chung tay dựng xây đất nước, để những giá trị vĩ đại của cuộc Cách mạng tháng Tám tiếp tục được phát huy.
“Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy” - những lời bất hủ trong bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn vẹn nguyên giá trị thời đại sâu sắc đến ngày nay khi đất nước đang chuyển mình ngày càng mạnh mẽ - Việt Nam nay đã khác.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала