Báo Mỹ bình luận về tuyên bố của Lukashenko về Su-24 mang vũ khí hạt nhân

© Sputnik / Nina Padalko / Chuyển đến kho ảnhMáy bay Su-24
Máy bay Su-24 - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.08.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Nhiều khả năng, máy bay chiến đấu Su-30SM của Belarus đã được chuyển đổi để mang vũ khí hạt nhân, chứ không phải máy bay ném bom tiền tuyến chiến thuật Su-24. Ấn bản The Drive của Mỹ đã bình luận như vậy về tuyên bố của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko về việc chuyển đổi Su-24 sang mang được vũ khí hạt nhân.
Bài báo lưu ý Belarus hiện đang vận hành các máy bay chiến đấu Su-25 và Su-30SM, trong khi Su-24 đã ngừng hoạt động vào năm 2012 và hiện đang được cất giữ. Ấn phẩm nhắc lại máy bay ném bom tiền tuyến chiến thuật này ban đầu được thiết kế để mang vũ khí hạt nhân, vì vậy không cần thêm bất kỳ thiết bị nào.
Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko  - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.08.2022
Tổng thống Belarus tuyên bố chuyển đổi máy bay để mang vũ khí hạt nhân
Theo The Drive, ở Nga, Su-30SM được sử dụng để thực hành các cuộc tấn công hạt nhân.
“Với suy nghĩ này, nếu những lời của Lukashenko là đáng tin, thì ứng cử viên khả dĩ nhất cho việc tái trang bị vũ khí hạt nhân là Su-30SM”, - ấn phẩm viết.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала