Nữ VĐV người Việt vô địch giải 3 môn thể thao phối hợp khắc nghiệt nhất thế giới

© AFP 2023 / Eric FeferbergCuộc đua xe đạp Tour de France
Cuộc đua xe đạp Tour de France - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.08.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Ngày 28/8, Vũ Phương Thanh - nữ vận động viên người Việt Nam đã xuất sắc giành ngôi vô địch giải World Champion Deca Ultra Trithalon, hay còn gọi là Swiss Ultra 2022 - giải 3 môn thể thao phối hợp khắc nghiệt nhất thế giới.
Đại diện Việt Nam, Vũ Phương Thanh, sinh năm 1990, đã xuất sắc hoàn thành các bài thi, với thành tích 328 giờ 27 phút 55 giây, nhanh hơn người đứng thứ 2 khoảng 11 giờ.
Cụ thể, cô đã hoàn thành nội dung bơi trong 22 giờ 14 phú 17 giây, chạy bộ trong 124 giờ 50 phút 25 giây và 2 chặng đua đạp xe trong 1 giờ 51 phút 24 giây và 179 giờ 31 phút 49 giây.
Vũ Phương Thanh được mệnh danh là “Cô gái chạy vòng quanh thế giới” hay “Bông hồng sa mạc."
Các nữ cầu thủ của đội tuyển Việt Nam thực hiện phần thi kỹ thuật bơi đồng bộ cặp đôi tại Thế vận hội Hữu nghị ở Kazan. - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.08.2022
Multimedia
Màn biểu diễn ấn tượng của các vận động viên bơi đồng bộ Việt Nam tại Thế vận hội Hữu nghị ở Kazan
Vào năm 2016, Phương Thanh từng là người châu Á đầu tiên chạy bộ qua 4 sa mạc khắc nghiệt nhất thế giới, với tổng quãng đường 1.000 km, gồm sa mạc Atacama ở Chile, sa mạc Gobi ở Trung Quốc, sa mạc Sahara ở Ai Cập và sa mạc lạnh Antarctica ở châu Nam Cực.
Swiss Ultra 2022 là giải thi đấu 3 môn phối hợp gồm: bơi 38km, đạp xe 1.800km và chạy bộ 422km.
Tham dự Swiss Ultra 2022 có tổng cộng 23 vận động viên trên toàn thế giới, trong đó có 19 nam và 4 nữ. Vũ Phương Thanh là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt tại cuộc thi.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала