- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Bộ Quốc phòng Nga: Quân đội Ukraina tổn thất hơn 560 người trong vụ tấn công

© Sputnik /  / Chuyển đến kho ảnhHuấn luyện lính đặc công tại sân bay Mariupol
Huấn luyện lính đặc công tại sân bay Mariupol - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.08.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Quân đội Ukraina đã mất hơn 560 người, 26 xe tăng và 2 máy bay trong nỗ lực tấn công vào tỉnh Kherson và Mykolaev, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Hai.

"Do kết quả phòng thủ tích cực của nhóm quân Nga, các đơn vị Lực lượng vũ trang Ukraina đã bị thiệt hại nặng nề. Trong cuộc giao tranh, 26 xe tăng, 23 xe chiến đấu bộ binh, 9 xe bọc thép chiến đấu của Ukraina bị phá hủy, 2 chiếc Su-25 bị bắn rơi", - Bộ Quốc phòng Nga nói với các phóng viên.

Thiệt hại về nhân lực của đối phương lên tới hơn 560 quân nhân và nỗ lực tấn công đã thất bại thảm hại, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Quân đội Ukraina ở các vị trí gần khu vực Donetsk - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.08.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Lực lượng vũ trang Ukraina sử dụng các vũ khí bị cấm

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала