- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Hà Lan và Đức dự kiến cùng huấn luyện binh sĩ Ukraina rà phá bom mìn

© AFP 2023 / Anatolii StepanovQuân đội Ukraina tập trận gần Mariupol
Quân đội Ukraina tập trận gần Mariupol - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.08.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hà Lan và Đức đang cùng chung hoạch định chương trình đào tạo binh sĩ quân đội Ukraina rà phá bom mìn, - Bộ trưởng Quốc phòng Kajsa Ollongren thông báo.

«Hà Lan ủng hộ đề xuất của EU về sứ mệnh huấn luyện dành cho Ukraina. Chúng tôi đang cùng với Đức hoạch định chương trình đào tạo binh sĩ Ukraina về rà phá bom mìn trên đất liền», - bà Bộ trưởng viết trên Twitter cá nhân.

Trước đó hồi tháng 8 Hà Lan đã liên kết vào chương trình đào tạo binh sĩ Ukraina trên lãnh thổ Vương quốc Anh. Theo dữ liệu của Bộ Quốc phòng Anh, hiện có khoảng 90 quân nhân Hà Lan tham gia quá trình huấn luyện lính Ukraina.
Các thành tố trong quân phục của Lực lượng vũ trang Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.08.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Đan Mạch tuyên bố sẵn sàng huấn luyện binh sĩ Ukraina

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm». Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала