Đề nghị án tử hình đối với kẻ chủ mưu vụ phòng "bay lắc" Bệnh viện Tâm thần trung ương I

© Fotolia / DDRockstarHệ thống tử hình
Hệ thống tử hình - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.08.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Bị cáo Nguyễn Xuân Quý, người mở phòng "bay lắc" ngay trong Bệnh viện Tâm thần trung ương I, bị đề nghị tuyên phạt mức án tử hình.
Xét xử vụ án sử dụng ma túy trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, đại diện VKSND TP Hà Nội đã đề nghị hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quý (38 tuổi, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội) tổng hợp mức án tử hình về các tội "mua bán trái phép chất ma túy", "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", "tàng trữ trái phép chất ma túy".
Bị cáo Nguyễn Văn Ngọc bị đề nghị mức án tổng hợp là với hai tội "mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Cùng hai tội danh này, bị cáo Nguyễn Công Thường bị đề nghị chung thân, Nguyễn Trung Nguyên bị đề nghị phạt 25 năm tù.
Đỗ Thị Lưu (53 tuổi) - trưởng khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền, Bệnh viện Tâm thần Trung ương I - bị đề nghị mức án 2 - 3 năm tù về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
 Cảnh sát ma túy bắt giữ một túi cocaine - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.07.2022
Công an Việt Nam giúp Cảnh sát Hàn Quốc bắt trùm ma tuý bị Interpol truy nã đỏ
5 bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 5 năm 6 tháng đến 7 năm 6 tháng tù về các tội "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", "chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy".
Theo cáo trạng, từ năm 2018, Quý bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh theo quyết định của VKSND huyện Thanh Trì về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Bị cáo này điều trị tại phòng tầng 2 của Khoa Phục hồi chức năng và y học cổ truyền - Bệnh viện Tâm thần Trung ương I.
Khoảng cuối năm 2020, Quý tự cải tạo buồng bệnh thêm một phòng riêng, có hệ thống loa, ampli, đèn nháy phục vụ việc "bay lắc", giao dịch mua bán ma túy và tổ chức sử dụng ma túy.
Sau khi cải tạo xong hệ thống phòng ốc, Quý đã nhiều lần tổ chức các bữa tiệc sử dụng ma túy và bay lắc ở đây cho bạn bè, người thân đến thăm và một số nhân viên y tế như Vũ, Huệ, Hạt.
Còng tay - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.09.2021
Bắt tạm giam nữ trưởng khoa Bệnh viện Tâm thần TW 1
Cáo trạng của viện kiểm sát xác định Quý cùng đồng bọn đã tổ chức thành công 3 bữa "tiệc ma túy" tại phòng này. Ngoài ra, Huệ, Hạt, Vũ còn lên tận phòng Quý để xin ma túy mang xuống phòng âm nhạc của khoa cùng sử dụng.
Hàng tháng, Quý nộp cho bác sĩ Đỗ Thị Lưu từ 6-10 triệu đồng tiền buồng bệnh để người lạ và bạn bè vào buồng bệnh của Quý mà không bị nhắc nhở.
Sau khi nhận tiền, bác sĩ Lưu đưa cho tổ công đoàn 2-3 triệu đồng mỗi tháng để nhập quỹ.
Theo Dân Trí, mặc dù phủ nhận việc thu tiền phòng hàng tháng của Quý, nhưng cáo trạng của viện kiểm sát cho rằng, với chức vụ trưởng khoa, bà Lưu biết Quý tự ý cải tạo buồng bệnh điều trị không đúng quy định của bệnh viện, nhưng vẫn buông lỏng quản lý, không quyết liệt yêu cầu tháo dỡ, không báo cáo Ban giám đốc bệnh viện, dẫn đến việc đối tượng tự ý đưa người lạ vào khoa, sử dụng buồng bệnh để mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала