- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

LHQ lo ngại về trẻ em ở Ukraina bị bóc lột vì mục đích tội phạm

© Sputnik / Irina GerashchenkoBé gái bên ngôi nhà ở Gorlovka bị pháo của công lực Ukraina phá hủy
Bé gái bên ngôi nhà ở Gorlovka bị pháo của công lực Ukraina phá hủy - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.08.2022
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Chuyên gia Velina Todorova từ Ủy ban Quyền trẻ em (CRC) của Liên hợp quốc tin rằng việc bóc lột trẻ vị thành niên ở Ukraina để bán các chất bị cấm và sản xuất tài liệu khiêu dâm là đáng báo động, căn cứ tài liệu của các thành viên CRC trong quá trình xem xét một báo cáo do Ukraina đệ trình về vấn đề này.

“Với tình hình hiện nay, cần có sự cảnh giác cao hơn đối với nguy cơ trẻ em bị bóc lột trong mọi lĩnh vực, chuyên gia nói thêm. Bà Velina Todorova bày tỏ quan ngại về việc bóc lột trẻ vị thành niên để bán các chất bất hợp pháp và sản xuất tài liệu khiêu dâm ở Ukraina", - tài liệu viết.

Chuyên gia của ủy ban cũng bày tỏ lo ngại về sự phân biệt đối xử với người di gan và cho biết về các tình tiết bạo lực băng đảng chống lại cộng đồng.
Trẻ em trong trại tại sân bay Tempelhof cũ ở Berlin, nơi những người tị nạn từ Ukraina sinh sống - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.08.2022
Trẻ em tị nạn Ukraina ở châu Âu có thể trở thành con mồi của mafia
Ngoài ra, bà Todorova tuyên bố rằng luật pháp Ukraina không cung cấp bất kỳ tư cách pháp lý nào cho trẻ em xin tị nạn, điều này tước đi cơ hội của các em được hưởng một số quyền lợi nhất định.
Báo cáo lưu ý rằng chuyên gia của ủy ban cũng bày tỏ sự tiếc nuối rằng quyền riêng tư của trẻ em đang bị vi phạm không chỉ bởi các phương tiện truyền thông, mà cả các nhà chức trách.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала