Việt Nam đề nghị Campuchia ‘nương tay’ với nạn nhân người Việt bị lừa môi giới

© Ảnh : Blue Dragon Children's FoundationNhân viên xã hội của Blue Dragon trong một buổi tư vấn
Nhân viên xã hội của Blue Dragon trong một buổi tư vấn - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.09.2022
Đăng ký
Sáng 1/9, Bộ đội Biên phòng An Giang đã tiến hành tiếp nhận 26 công dân Việt Nam từ phía cơ quan chức năng Campuchia và Đại sứ quán Việt Nam bàn giao.
Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cho biết, theo chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã tích cực công tác trao đổi và đề nghị phía Campuchia không xử phạt hành chính những công dân Việt bị lừa đảo, môi giới lao động trái phép.

An Giang tiếp nhận 26 công dân từ Campuchia bàn giao

Những công dân Việt được phía Campuchia bàn giao đã được nhập cảnh tại cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên (tỉnh An Giang). Sau khi về đến Việt Nam, 26 người này được kiểm tra nhanh sức khỏe và làm các thủ tục nhập cảnh an toàn.
Qua xác minh ban đầu, Biên phòng An Giang cho biết, trong số 26 người vừa được tiếp nhận, có 11 trường hợp được giải cứu từ sòng bạc Rich World, casino nơi từng có 42 người Việt tháo chạy bằng cách bơi qua sông Bình Di (thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) để về Việt Nam hôm 18/8 vừa qua.
Còng tay - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.08.2022
Bắt 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để sang Campuchia tìm việc
Vụ việc 42 người nhảy sông bơi về Việt Nam (trong đó có 1 thiếu niên 16 tuổi quê Kon Tum bị chết đuối) gây chấn động và đã nhanh chóng được Chính phủ Campuchia yêu cầu các lực lượng chức năng tiến hành truy xét, giải cứu lao động nước ngoài bị bắt giữ trái pháp luật trong cơ sở kinh doanh cờ bạc, phần lớn do chủ là người Trung Quốc điều hành.
Theo Trung tá Trần Hoà Hiệp, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên, trong số 26 công dân Việt Nam được phía Campuchia bàn giao có 23 nam và 3 nữ. Đáng nói, những người này có hộ khẩu thường trú chủ yếu từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ.

“Qua xác minh điều tra, những công dân trên đã xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm thuê”, - Trung tá Trần Hoà Hiệp nói và nhấn mạnh, sau khi tiếp nhận công dân, đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành thực hiện khai báo y tế và các thủ tục pháp lý, hành chính ban đầu.

Ông Hiệp cũng thông tin, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý ban đầu, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên đã bàn giao 26 công dân nói trên cho Phòng Cảnh sát Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh An Giang tiếp tục xác minh làm rõ theo quy định.
Liên quan đến vụ biên phòng An Giang phát hiện hơn 40 người Việt tháo chạy từ casino Rich World, có địa chỉ tại ấp Chrey Thum, xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, tỉnh Kandal (Campuchia) bơi qua sông Bình Di về Việt Nam, sau thời gian ngắn tích cực điều tra, cơ quan điều tra đã phát hiện 4 đường dây có dấu hiệu tội phạm mua bán người xuất hiện ở một số tỉnh, thành phố trong cả nước, theo Đại tá Đinh Văn Nơi.
Cùng với đó, Công an tỉnh An Giang đã tiến hành báo cáo vụ việc lên Bộ Công an và Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an để phối hợp với Công an các tỉnh, thành phố có đường dây mua bán người, tiếp nhận tin báo, triển khai công tác điều tra, triệt phá đường dây mua bán người.
Niềm vui trở về từ lời mời “việc nhẹ, lương cao” tại Campuchia - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.08.2022
Xác định thêm 4 đường dây buôn người từ Việt Nam sang Campuchia
Tích cực điều tra xác minh, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã phối hợp cùng Công an huyện An Phú đã xác định, trong số 40 người nhập cảnh trái phép về Việt Nam, có 6 người do Nguyễn Thị Lệ (sinh năm 1980) và Lê Văn Danh (sinh năm 1988), cùng trú tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú, đưa xuất cảnh trái phép sang Campuchia trước đó.
Tới chiều 22/8/2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Lệ và Lê Văn Danh để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Đề nghị Campuchia không xử phạt hành chính nạn nhân môi giới lừa đảo

Ngày 1 tháng 9, Đại sứ quán Việt Nam cũng đã có thông tin, cập nhật tình hình hỗ trợ công dân bị lừa, môi giới sang Campuchia lao động bất hợp pháp.
Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cho biết hôm nay (1/9) đã tổ chức đưa về nước 26 công dân qua cửa khẩu Tịnh Biên, An Giang.
Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia nhấn mạnh, trong những ngày qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã tích cực tăng cường hơn nữa công tác trao đổi, hợp tác với các cơ quan chức năng sở tại trong việc hỗ trợ, giải cứu các công dân bị lừa đảo, môi giới lao động trái phép tại Campuchia.
An Giang: Bắt giữ 40 người vượt sông nhập cảnh trái phép vào Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.08.2022
Vụ 42 người Việt trốn khỏi casino Campuchia: Có dấu hiệu tội buôn người
Đặc biệt, phía Việt Nam – đã thông qua biện pháp ngoại giao - đề nghị phía Campuchia không xử phạt hành chính những người Việt này.

“Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao cũng chủ động trao đổi, đề xuất với các cơ quan chức năng trong nước như Bộ đội biên phòng, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, các địa phương có đường biên giới với Campuchia áp dụng cơ chế xác minh nhanh, tiếp nhận ngay những công dân được giải cứu”, - Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cho biết.

Đã đưa 600 công dân bị lừa sang Campuchia về nước an toàn

Theo Đại sứ quán, ngày 26/8, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Shihanoukville đã phối hợp với các lực lượng chức năng Campuchia giải cứu 63 lao động Việt Nam.
Đến chiều ngày 29/8, Tổng Lãnh sự quán đã phối hợp với đồn biên phòng Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang để đưa toàn bộ những người này về nước.
Tiếp đó, đến ngày 1/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Phnom Penh tổ chức đưa về nước 26 công dân qua cửa khẩu Tịnh Biên, An Giang, trong đó có 11 người được giải cứu từ cơ sở lao động có liên quan tới vụ việc 42 công dân bỏ trốn, vượt sông về Việt Nam ngày 18/8, bao gồm 1 công dân bị bắt lại trong khi bỏ trốn.
“Như vậy, đến nay, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước và Campuchia đưa về nước an toàn hơn 600 công dân bị lừa, môi giới lao động bất hợp pháp”, - Đại sứ quán thông tin kết quả.
Nhà chức trách cho biết, đến nay, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia cũng đang khẩn trương tiến hành xác minh nhân thân một số người được phía Campuchia giải cứu, không có giấy tờ và sẽ sớm đưa về nước.
Nạn nhân của nạn buôn bán người đoàn tụ với gia đình - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.08.2022
41 công dân Việt Nam tháo chạy khỏi Campuchia
Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình người lao động Việt Nam tại Campuchia, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nước và sở tại để nhanh chóng tiếp nhận thông tin, giải cứu, triển khai các biện pháp bảo hộ công dân và đưa về nước những nạn nhân bị lừa đảo, môi giới ra nước ngoài lao động bất hợp pháp.

“Trong trường hợp cần trợ giúp, công dân Việt Nam liên hệ với đường dây nóng của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia: +855-974056789; Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville: +855-97933999 hoặc Tổng đài bảo hộ công dân +84-981848484”, - Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia thông báo.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала