Mỹ cung cấp cho Đài Loan 4 máy bay không người lái MQ-9B SeaGuardian

© Ảnh : General AtomicsMáy bay không người lái tấn công MQ-9B SeaGuardian
Máy bay không người lái tấn công MQ-9B SeaGuardian - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.09.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Đài Loan đã mua của Hoa Kỳ bốn máy bay không người lái MQ-9B SeaGuardian, dự kiến giao hàng vào cuối năm 2029, muộn hơn so với kế hoạch, Hãng thông tấn Trung ương của hòn đảo cho biết.
Theo cơ quan này, hợp đồng mua 4 máy bay không người lái và hệ thống hỗ trợ với tổng trị giá 16,8 tỷ Đài tệ (549,5 triệu USD) được ký vào ngày 24/8/2022 và phải hoàn thành trước ngày 31/12/2029.
Tin lưu ý rằng ban đầu hạn giao máy bay không người lái dự kiến sẽ diễn ra​​t rước cuối năm 2028, tuy nhiên, ngày giao chiếc máy bay không người lái đầu tiên trong số 4 máy bay vẫn không thay đổi, tức là từ năm 2025.
Trước đó, Bộ Quốc phòng Đài Loan đã xác nhận việc mua lô hệ thống tên lửa chống tăng Javelin mới của Mỹ, đồng thời thông báo sẽ tăng đơn đặt hàng mua tổ hợp pháo phản lực HIMARS. Ngoài ra, chính phủ Đài Loan đã trình dự thảo ngân sách quốc phòng cho năm tới, nhằm tăng chi tiêu quân sự lên mức kỷ lục 586,3 tỷ Đài tệ (19,4 tỷ USD).
Các cuộc tập trận quân sự ở Đài Loan - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.08.2022
Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan với giá tăng cao

Chuyến thăm của bà Pelosi đến Đài Loan

Chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi vào ngày 2-3 tháng 8 là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ tới Đài Loan kể từ năm 1997, đưa bà trở thành quan chức cấp cao nhất của Hoa Kỳ đến thăm hòn đảo này trong 25 năm qua. Chính quyền Hoa Kỳ đối với lời cảnh báo của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng "đùa với lửa có nguy cơ bị thiêu rụi" đã đảm bảo với Bắc Kinh về cam kết của họ trong việc duy trì chính sách "Một Trung Quốc", nhưng né tránh chuyến thăm, nói rằng bà Pelosi tự mình quyết định vấn đề.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала