Cựu phó lãnh đạo WTO: Kéo dài xung đột ở Ukraina sẽ gây ra khủng hoảng toàn cầu

© Ảnh : WTOVào trụ sở WTO
Vào trụ sở WTO - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.09.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Việc kéo dài cuộc xung đột ở Ukraina chắc chắn sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt lương thực và năng lượng trên thế giới, và sau đó gây ra một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu với quy mô không kém năm 2008, Yi Xiaozhun, cựu phó lãnh đạo WTO và cựu thứ trưởng thương mại Trung Quốc, cho biết hôm thứ Sáu.

"Hiện tại, nền kinh tế toàn cầu đang trong xu hướng lạm phát đình trệ với lạm phát cao, nợ cao, lãi suất cao và tăng trưởng thấp", - Yi Xiaozhun nói tại diễn đàn tại Hội chợ Thương mại Dịch vụ Quốc tế Trung Quốc.

Theo ông, "nếu xung đột Nga-Ukraina mở rộng và kéo dài, nó chắc chắn sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nguồn năng lượng và lương thực trên thế giới, và sau đó gây ra một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu với quy mô không kém năm 2008."
WTO - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.08.2022
Đánh giá 10 năm Nga gia nhập WTO: tranh chấp, trừng phạt và lợi ích

Tâm lý chiến tranh lạnh

"Tất cả các quốc gia, đặc biệt là các cường quốc, phải từ bỏ tâm lý Chiến tranh Lạnh và trò chơi có tổng bằng không, và bằng cách tăng cường hợp tác đa phương trong G20 và hệ thống Bretton Woods, xây dựng thêm những cây cầu để tái đoàn tụ một thế giới vốn đang bị chia rẽ và phân mảnh nghiêm trọng", - ông chỉ ra.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала