Hầu hết các bang của Đức không còn chỗ cho người tị nạn Ukraina

© Sputnik / Dmitry MakeevNgười dân gần trung tâm lưu trú tạm thời cho người tị nạn từ Ukrainа ở Dzhankoy
Người dân gần trung tâm lưu trú tạm thời cho người tị nạn từ Ukrainа ở Dzhankoy - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.09.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – 12 trong số 16 bang của Đức cho biết họ không còn chỗ cho người tị nạn đến từ Ukraina, cổng thông tin RND đưa tin, dẫn lời đại diện của Bộ Nội vụ Đức.
Theo đại diện Bộ Nội vụ, tổng số người từ Ukraina chạy sang Đức kể từ đầu chiến dịch đặc biệt của Liên bang Nga lên tới hơn 980.000 người. Đồng thời, thời gian gần đây, trung bình chỉ có 875 người đến mỗi ngày.

"Một số bang đã bày tỏ lo ngại rằng họ sẽ sớm đạt đến giới hạn khả năng của mình - bao gồm cả việc gia tăng số lượng người tị nạn trên tuyến đường Balkan", - ấn phẩm dẫn lời đại diện Bộ Nội vụ.

Cậu bé từ vùng Donetsk trước khi lên chuyến xe đưa người tị nạn đến Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.08.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Truyền thông: ở Anh số lượng "khủng" người tị nạn Ukraina bị đuổi ra đường

Chặn hệ thống phân bổ người tị nạn

Theo lời đại diện của bộ, "hiện tại, 12 trong số 16 bang đã thiết lập một hệ thống phân bổ bước đầu'' người tị nạn.
Đồng thời, theo người đại diện, việc chặn tạm thời như vậy "không có gì lạ", ngoài ra, các bang lớn của Đức đến thời điểm hiện tại vẫn tiếp tục nhận người. Nguồn tin cũng nói thêm rằng chính phủ liên bang đang giúp đỡ các bang bằng cách cung cấp cơ sở bất động sản để bố trí người tị nạn, và hiện đang xem xét các biện pháp hỗ trợ khác.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала