Khách Campuchia đến Việt Nam tăng kỷ lục nhưng chủ yếu là đi khám bệnh

© Fotolia / JakartatravelTp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.09.2022
Đăng ký
Campuchia hiện dẫn đầu về lượng khách đến Việt Nam trong số các nước Đông Nam Á với 82.000 lượt người trong 8 tháng đầu năm.
Dù vậy, phần lớn khách Campuchia đến Việt Nam chủ yếu là đi khám chữa bệnh ở TP.HCM, thăm người thân và buôn bán qua biên giới.

Đến đông nhưng chủ yếu là đi chữa bệnh

Tổng cục Du lịch ghi nhận, chỉ trong tháng 8 vừa qua, lượng khách Campuchia đến Việt Nam đã tăng đến 205% so với cùng kỳ năm 2019 (trước dịch Covid-19).
Tính chung 8 tháng đầu năm, Campuchia dẫn đầu lượng khách Đông Nam Á đến Việt Nam với 82.000 lượt người. Xếp ngay sau đó là Singapore (68.000 lượt), Thái Lan (61.000 lượt), Malaysia (52.000 lượt).
Mặc dù vậy, theo các công ty du lịch ở TP.HCM, hiện không có doanh nghiệp nào làm tour đón khách Campuchia.

"Khoảng 10 năm trước công ty chúng tôi có tour này vào mỗi cuối tuần nhưng sau đó không triển khai nữa, do giá tour quá thấp, không lời và lượng khách quá ít. Phải trên 15 khách mỗi tour chúng tôi mới làm được nhưng có hôm chỉ 10 người. Khách đi đường bộ qua cửa khẩu Mộc Bài, hành trình Nha Trang - Đà Lạt - TP.HCM 5 ngày 4 đêm", - ông Trương Đức Hải, Giám đốc một công ty du lịch ở TP.HCM cho hay.

Theo ông, phần lớn khách Campuchia đến Việt Nam chủ yếu là đi khám chữa bệnh ở TP.HCM, thăm người thân và buôn bán qua biên giới. Chỉ có số ít là kết hợp thêm du lịch tự túc đến Vũng Tàu hoặc Đà Lạt.
Lấy ví dụ, trong nửa đầu năm 2022, có gần 600 người nước ngoài đến Bệnh viện Chợ Rẫy để khám, chữa bệnh, trong đó có khoảng 1/5 là người Campuchia, còn lại là du khách châu Âu, Hàn Quốc, Trung Quốc, Philippines…
Sân gôn tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.09.2022
Việt Nam đẩy mạnh phát triển du lịch golf

Những nước nào có khách đến Việt Nam nhiều nhất?

Trong top 10 nước có số lượng khách đến Việt Nam đông nhất kể từ khi Việt Nam mở du lịch hồi tháng 3, Hàn Quốc dẫn đầu với 367.000 lượt, chiếm 26% trong tổng số 1,4 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam. Tiếp đến là Mỹ với 140.000 lượt, chiếm gần 10%. Các nước còn lại gồm Campuchia, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc, Úc, Thái Lan, Malaysia và Đài Loan.
Trong số 10 nước kể trên, không nước nào ở châu Âu, dù Việt Nam đã miễn thị thực đơn phương cho nhiều nước trong khối EU. Số lượng khách đến từ thị trường này khá ít, ví dụ như khách Đức chỉ đạt 11.000 lượt trong tháng 8, giảm 34% so cùng kỳ 2019; khách Anh 13.000 lượt, giảm 57%; Pháp 11.000 lượt, giảm 60%...
Thị trường khách Đông Bắc Á cũng giảm sút mạnh do khu vực này vẫn áp dụng chính sách phòng chống dịch nghiêm ngặt. Đáng chú ý, khách từ thị trường Nga giảm đến 93%, chỉ còn 2.700 lượt.
Khách du lịch hào hứng với các hoạt động về đêm tại Đà Nẵng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.08.2022
Multimedia
Kinh tế ban đêm. Đà Nẵng triển khai dự án du lịch
Trong một diễn biến liên quan, lượt tìm kiếm thông tin khách sạn, resort ở Việt Nam tăng cao trong tháng 8 khi tăng đến 7 lần so thời điểm tháng 3. Lượng tìm kiếm về hàng không quốc tế đến Việt Nam cũng tăng 3 lần.
Các quốc gia tìm kiếm thông tin Việt Nam nhiều nhất là Mỹ, Singapore, Úc, Ấn Độ... TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Quốc, Hội An là những địa điểm được tìm kiếm nhiều nhất.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала