- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Chiến sĩ Nga chặn đứng nỗ lực của Kiev dùng UAV bắn phá nhà máy điện hạt nhân

© Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky / Chuyển đến kho ảnhZaporozhye NPP
Zaporozhye NPP - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.09.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Hôm thứ Bảy các quân nhân Nga đã chặn đứng nỗ lực của phía Kiev hòng dùng UAV thực hiện 8 đợt tấn công vào lãnh thổ nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye, nơi các thanh sát viên IAEA đang hiện diện. Đó là thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày Chủ nhật.

«Bất kể là các đại diện IAEA đang có mặt tại nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye, chế độ Kiev vẫn tiếp tục hành động khiêu khích nhằm tạo ra mối đe dọa về thảm họa kỹ thuật», - cơ quan quân sự Nga cho biết trong bản thông báo.

«Ngày 3 tháng 9, Lực lượng vũ trang Ukraina đã sử dụng 8 máy bay không người lái với đạn dược sát thương tấn công vào địa bàn nhà máy điện hạt nhân. Các phương tiện tác chiến điện tử của Nga đã chặn được UAV của Ukraina, không cho đến gần nhà máy. Sau đó, UAV buộc phải ném đạn dược xuống nơi hoang vắng không có người, cách chu vi an toàn của nhà máy hơn 1,5 km», - thông báo nêu rõ.

Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, chỉ số bức xạ trong khu vực nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye vẫn ở mức chuẩn cho phép.
Phái đoàn IAEA đến thăm Zaporozhye NPP - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.09.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Quân đội Ukraina pháo kích vào Energodar 3 lần khi phái bộ của IAEA đang có mặt tại đây

Lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga phá hủy kho đạn của quân đội Ukraina

Bằng vũ khí với độ chính xác cao, Lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga đã phá hủy 1 kho đạn và tiêu diệt hơn 120 chiến binh Ukraina ở Kramatorsk thuộc CHND Donetsk, - theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga hôm Chủ nhật.
Ngoài ra, theo dữ liệu của cơ quan quân sự Nga, kết quả tấn công tập trung hỏa lực vào cứ điểm của các đơn vị thuộc lữ đoàn cơ giới số 30 và lữ đoàn dù xung kích số 95 trong các khu dân cư Gusarovka ở vùng Kharkov và Adamovka thuộc CHND Donetsk là tiêu diệt 110 chiến binh Ukraina.
Hơn nữa, Lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga đã giáng đòn tấn công tên lửa vào hai căn cứ của lính đánh thuê nước ngoài gần Kurakhovo ở DNR, - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.
«Trong khu dân cư Kurakhovo thuộc CHND Donetsk, do kết quả từ cuộc tấn công bằng vũ khí với độ chính xác cao của Lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga giáng vào hai cứ điểm triển khai của lính đánh thuê nước ngoài, đã trừng trị tới 50 chiến binh nước ngoài», - thông báo của Bộ Quốc phòng cho biết.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала