Nhà hoạt động nhân quyền: Người dân Mỹ sống trong địa ngục vì cuộc chiến giữa Biden với Nga

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoJoe Biden và Vladimir Putin
Joe Biden và Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.09.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ Ajamu Baraka bình luận về thông tin Nhà Trắng có kế hoạch phân bổ đợt viện trợ tài chính mới cho Ukraina.

“Người dân ở Mỹ đang sống trong địa ngục trong khi chính quyền Biden vừa yêu cầu Quốc hội thêm 11 tỷ USD cho cuộc chiến tranh giữa Mỹ và NATO với Nga” - ông Ajamu Baraka viết trên Twitter.

Ông Baraka cho rằng giai cấp công nhân Mỹ không nên trả giá cho cuộc xung đột ở Ukraina.
Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky và Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.09.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Anh có thể không tuân theo sắc lệnh của Biden về Ukraina
Trong bối cảnh chiến dịch đặc biệt của Nga để bảo vệ Donbass, bắt đầu từ ngày 24/2, Mỹ và các đồng minh NATO tiếp tục cung cấp hàng tỷ USD thiết bị quân sự cho Lực lượng vũ trang Ukraina.
Moskva nhiều lần chỉ ra những nỗ lực của phương Tây nhằm kéo dài cuộc giao tranh. Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo rằng các kho vũ khí được viện trợ là mục tiêu hợp pháp của không quân Nga ở nước cộng hòa láng giềng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала